Phản ứng của Song Joong Ki trước tin đồn tái hợp Song Hye Kyo

Tin tức Song Hye Kyo và Song Joong Ki "gương vỡ lại lành" một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Mới đây, truyền thông xứ Trung đặt nghi vấn Song Hye Kyo tái hợp với Song Joong Ki. Bằng chứng được đưa ra là trong hình chụp tạp chí, Hye Kyo có đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út. Chiếc nhẫn này rất giống với nhẫn cưới của cô.

Song Hye Kyo bị nghi ngờ tái hợp với Song Joong Ki khi đeo chiếc nhẫn giống với nhẫn cưới.
Song Hye Kyo bị nghi ngờ tái hợp với Song Joong Ki khi đeo chiếc nhẫn giống với nhẫn cưới. 

Tuy nhiên có thể thấy bộ trang sức mà Song Hye Kyo sử dụng là của thương hiệu Chaumet. Đây cũng chỉ là bộ ảnh chụp quảng cáo.

Trong khi Song Hye Kyo im lặng trước tin đồn "gương vỡ lại lành" thì Song Joong Ki lại tỏ ra bình thản. Anh vui vẻ đi đánh golf thư giãn.

Một số hình ảnh do cư dân mạng chia sẻ cho thấy nam diễn viên "Hậu duệ của mặt trời" mặc trang phục đen. Anh trông khá thoải mải khi được tận hưởng thú vui tao nhã.

Song Joong Ki thoải mái đi đánh golf, không quan tâm đến tin đồn "gương vỡ lại lành" với Song Hye Kyo.
Song Joong Ki thoải mái đi đánh golf, không quan tâm đến tin đồn "gương vỡ lại lành" với Song Hye Kyo. 

Song Hye Kyo và Song Joong Ki chính thức tuyên bố chia tay vào tháng 6 năm ngoái. Đến tháng 7 cùng năm, cặp đôi này hoàn tất thủ tục ly hôn.

Nguồn tin trong giới nhận định dù không biết 2 người tan vỡ vì lý do gì nhưng khả năng họ quay lại với nhau là 0%.

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.