Phân tích mẫu cá chết trôi dạt vào biển Vũng Áng

Các cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu cá chết trôi dạt biển Vũng Áng chiều nay để gửi đi phân tích.

Cá chết trôi dạt biển Vũng Áng trưa 13/4
Cá chết trôi dạt biển Vũng Áng trưa 13/4

Vào khoảng 15h30 chiều 13/4, người dân ở thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh) phát hiện một lượng cá biển chết bốc mùi hôi thối, nằm rải rác dọc bờ biển dài chừng 1km.

Sau đó, người dân địa phương đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Ông Phạm Văn Hùng, Trưởng phòng TN&MT thị xã Kỳ Anh thông tin, trong chiều nay, đơn vị đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Viện Khoa học công nghệ môi trường lấy mẫu thủy sinh và mẫu cá chết trôi dạt vào bờ biển xã Kỳ Lợi.

Theo ông Hùng, tình trạng cá chết xuất hiện trưa nay ở biển Vũng Áng là cá Chang, một loại cá sống ngoài khơi. Số cá chết dạt bờ đều đã trong tình trạng phân hủy.

"Hiện đang chờ kết quả phân tích mẫu cá chết mới biết được nguyên nhân. Tuy nhiên, do chỉ có một loài cá dạt bờ nên không loại trừ nguyên nhân cá chết do ngư dân đánh cá bằng mìn trên biển", ông Hùng nói.

Chính quyền địa phương và người dân đã thu gom được khoảng 200kg cá chết và đem đi tiêu hủy.

Theo VietnamNet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.