Phan Thanh Hậu tìm được bến đỗ mới sau khi chia tay Hoàng Anh Gia Lai

GD&TĐ - Do không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kiatisak trong mùa giải 2022, Phan Thanh Hậu sẽ chuyển tới thi đấu trong màu áo đội bóng hạng Nhất.

Thanh Hậu gia nhập Bà Rịa Vũng Tàu sau khi chia tay HAGL
Thanh Hậu gia nhập Bà Rịa Vũng Tàu sau khi chia tay HAGL

Phan Thanh Hậu khoác áo TP Hồ Chí Minh theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm. Mùa 2021, Thanh Hậu ra sân 6/12 trận cho TP Hồ Chí Minh trước khi V.League 2021 bị huỷ vì dịch Covid-19.

Tuy nhiên, do không nằm trong kế hoạch sử dụng của tân huấn luyện viên Trần Minh Chiến, Phan Thanh Hậu đã được đội bóng này trả về CLB HAGL của bầu Đức.

Trở về đội bóng cũ nhưng Thanh Hậu cũng không được HLV Kiatisak đưa vào kế hoạch sử dụng trong mùa giải 2022 nên anh sẽ chuyển tới thi đấu trong màu áo của CLB hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, sau khi chia tay Phan Thanh Hậu, câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh ngay lập tức đã bổ sung 2 tiền vệ Võ Ngọc Tỉnh và Đào Quốc Gia từ đội Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngọc Tỉnh sẽ khoác áo số 6 do Thanh Hậu để lại.

Từng lọt vào Top 40 tài năng trẻ thế giới do tờ The Guardian bình chọn năm 2014, đáng tiếc Phan Thanh Hậu lại không thể phát triển như kỳ vọng. Trong 6 mùa giải khoác áo HAGL, tiền vệ này chỉ có vỏn vẹn 17 trận đá chính và ghi được 1 bàn thắng và phải ra đi tìm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp.

Hợp đồng cho mượn của Phan Thanh Hậu tới Bà Rịa Vũng Tàu có thời hạn 1 mùa giải. Bà Rịa Vũng Tàu là đội bóng được đầu tư bài bản và đặt mục tiêu giành suất thăng hạng lên V.League. Người hâm mộ chờ đợi ở giải đấu "dễ thở" hơn, Phan Thanh Hậu sẽ lấy lại sự tự tin và thể hiện một hình ảnh tích cực hơn.

Hiện tại, CLB TP Hồ Chí Minh tập luyện trên sân Năng khiếu ở Quận 10. HLV Minh Chiến chỉ đạo từ xa do ông vừa dương tính với Covid-19 cách đây vài ngày. Trong khi đó HAGL đang thi đấu thăng hoa ở giải giao hữu Cup Hoàng Đế Quang Trung tại Bình Định và sáng cửa lên ngôi ở giải đấu này sau hai trận toàn thắng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ