Phân loại phim theo độ tuổi: Hành lang pháp lý để sáng tạo nghệ thuật

GD&TĐ - Cục Điện ảnh vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý lần cuối của các nhà làm phim, các nhà phát hành và báo chí về việc xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi Quy chế thẩm định và cấp phép phổ biến phim ở Việt Nam. 

Phân loại phim theo độ tuổi: Hành lang pháp lý để sáng tạo nghệ thuật

Có thể nói, phân loại phim theo độ tuổi là một sự tiến bộ và đổi mới với điện ảnh Việt, tạo nhiều điều kiện cho các nhà làm phim Việt sáng tạo một cách trọn vẹn ý tưởng nghệ thuật của mình.

Muộn nhưng cần thiết

Vài năm trở lại đây, việc sử dụng quá nhiều cảnh nóng và bạo lực đã trở thành một vấn đề được nhắc đến nhiều của phim Việt. Nhiều phim chỉ có một vài cảnh nhạy cảm là bị dán nhãn 16+, hoặc bị cắt đi những nhiều cảnh bị cho là quá “nóng” như: Bụi đời Chợ Lớn, Bi, đừng sợ! Lạc giới, Hương ga... 

Vì thế, phân loại phim theo độ tuổi là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay, không chỉ tạo thuận lợi cho hội đồng kiểm duyệt phim, các nhà sản xuất mà ngay cả khán giả cũng không phải băn khoăn trong việc thưởng thức sản phẩm của môn nghệ thuật thứ bảy.

Theo Dự thảo, bảng phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi gồm bốn mức: Phim dành cho mọi lứa tuổi (dán nhãn là P), Phim cấm trẻ em dưới 13 tuổi (C13), Phim không dành cho người dưới 16 tuổi (C16) và Phim cấm khán giả dưới 18 tuổi (C18). 

Việc phân loại phim dựa trên các tiêu chí về chủ đề, nội dung, mức độ bạo lực, khỏa thân, tình dục, ma túy, ngôn ngữ tục và tính chất kinh dị có trong tác phẩm điện ảnh.

Theo đánh giá của các nhà sản xuất, các nhà phát hành, việc có Tiêu chí phân loại phim theo độ tuổi là rất đáng mừng. Việc phân loại cụ thể, chi tiết được cho là sẽ có lợi cho cả ba bên: Cơ quan quản lý, nhà sản xuất phim và khán giả. 

Các nhà làm phim đã có một hành lang pháp lý để bước trên con đường sáng tạo nghệ thuật mà không kìm kẹp ý tưởng sáng tạo nghệ thuật của các nhà làm phim.

Vẫn băn khoăn về định mức

Trong dự thảo tiêu chí phân loại phim 18+, nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo là mức độ, thời lượng cảnh “nóng” lẫn hình ảnh khỏa thân được quy định không được dài quá 5 giây và thể hiện không quá 3 lần trong phim. 

Thông tin này đang khiến nhiều diễn viên, nhà sản xuất phim đều cho rằng cần phải xem lại tiêu chí này vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung của một bộ phim.

Ông Nguyễn Văn Nhiêm - Giám đốc Công ty phim Studio A Việt Nam - cho rằng: “Nếu những cảnh đó phù hợp với nội dung, không khuyến khích cái gì xấu mà ca ngợi thẩm mỹ, cái đẹp mà lại bị đưa vào định lượng số lần thì vô cùng khó. 

Ranh giới trong nghệ thuật là rất mong manh, không dễ dàng định lượng, áp đặt bởi các tiêu chí. Tính thẩm mỹ của mỗi người cũng rất xa vời, khó để nhận định chung về cảnh nóng. Bởi vậy, với người này có thể là cảnh nóng thô tục nhưng với người khác lại bình thường. Vấn đề là ở cấp bậc của thẩm mỹ và văn hóa”.

Bày tỏ về quy định mới cho phim điện ảnh, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng chia sẻ: “Cục Điện ảnh đã làm được một “cuộc cách mạng” trong công tác kiểm duyệt. Tuy nhiên, cũng cần phải xem xét và cân nhắc thật kỹ. 

Xuất phát từ thuần phong mỹ tục thì việc kiểm duyệt phim cảnh nóng là chắc chắn phải có nhưng không nên quy định theo số lượng và thời gian mà nên tập trung vào phần nội dung của phim.

Những phim có nội dung trái pháp luật, phân biệt chủng tộc hoặc quá bạo lực.. mới cần phải kiểm soát gắt gao để các nhà sản xuất phim tìm về với nghệ thuật chân chính.

 Đã là nghệ thuật chân chính thì sẽ không có chuyện lợi dụng cảnh nóng để câu khách. Tôi cho rằng, nghệ thuật không nên bị bó buộc vào những khuôn khổ như vậy, dễ mất đi sự sáng tạo và thăng hoa cần có của người nghệ sĩ”.

Phân loại phim theo 4 cấp độ tuổi là một sự tiến bộ và đổi mới với điện ảnh Việt Nam. Đặc biệt, với cấp độ 18+ là cửa đã mở, tạo nhiều điều kiện cho các nhà làm phim Việt sáng tạo một cách trọn vẹn ý tưởng nghệ thuật của mình.                                                                                                                                                                           Dự kiến, đến cuối năm nay, tiêu chí phân loại phim theo độ tuổi sẽ được áp dụng. Hy vọng, việc phân loại phim không phải làm khắt khe thêm việc kiểm duyệt phim và khán giả có thể sẽ được thưởng thức trọn vẹn tác phẩm điện ảnh hơn.

Tin tiêu điểm

Máy bay chiến đấu F-16C của Không quân Singapore. (Ảnh: Singapore Airshow 2022)

Tiêm kích F-16 rơi

Thế giới
GD&TĐ - Một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Singapore (RSAF) rơi tại căn cứ không quân Tengah ngay sau khi cất cánh ngày 8/5.

Đừng bỏ lỡ