Phần Lan sẽ bảo vệ sườn Đông NATO thay vì chờ đồng minh giải cứu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phần Lan sẽ là quốc gia bảo đảm an ninh cho NATO từ phía Đông thay vì trông cậy vào các đồng minh như nhiều người vẫn nghĩ.

Phần Lan sẽ bảo vệ sườn Đông NATO thay vì chờ đồng minh giải cứu

Giới phân tích đánh giá, tại thời điểm này, khó có khả năng Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ thành lập một "nhóm chiến đấu" cấp lữ đoàn để bảo vệ Phần Lan bằng cách sử dụng quân đội từ các quốc gia thành viên NATO khác. Đặc biệt khi bản thân Helsinki vẫn chưa yêu cầu điều đó.

Nhưng tình hình có thể thay đổi nếu Tư lệnh tối cao của Lực lượng vũ trang thống nhất NATO cho rằng mối đe dọa từ Liên bang Nga đối với Phần Lan đã tăng lên.

Khi đó, một "nhóm chiến đấu" bổ sung sẽ rất cần thiết để bảo vệ quốc gia này ngoài 8 nhóm đã có và đang được triển khai trên lãnh thổ các nước Đông Âu. Một quan chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ nói trên tờ Bloomberg.

Ấn phẩm trích lời Tổng thống Phần Lan Sauli Niiniste nói rằng các lực lượng vũ trang của đất nước đã làm việc về khả năng tương tác với NATO từ vài năm trước khi thực sự gia nhập Liên minh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phần Lan Pekka Havisto nhấn mạnh rằng vấn đề quân đội bảo vệ "Vùng đất Suomi" sẽ được thảo luận riêng trong quá trình cập nhật kế hoạch hoạt động của NATO.

Bên cạnh đó, Phần Lan sẽ chủ yếu dựa vào Thụy Điển, với tư cách là một quốc gia quan trọng của khu vực Scandinavia, trong kế hoạch bảo vệ họ trước nguy cơ đến từ Nga.

Quân đội Phần Lan mặc dù quy mô nhỏ nhưng được trang bị và huấn luyện rất tốt.

Quân đội Phần Lan mặc dù quy mô nhỏ nhưng được trang bị và huấn luyện rất tốt.

Đồng thời theo tờ Bloomberg, một trong những quan chức cấp cao của Mỹ thậm chí còn khẳng định rất có thể chính Phần Lan sẽ cung cấp cho NATO khả năng phòng thủ sườn phía Đông. Bởi vì đất nước này có lực lượng vũ trang được huấn luyện tốt, đủ khả năng bảo vệ lãnh thổ khỏi cuộc tấn công từ kẻ thù hùng mạnh.

Theo The Military Balance 2022, lực lượng dự bị động viên của Phần Lan lên tới 285.000 người, nhưng hiện họ chỉ có 4.400 quân thường trực và 9.000 quân dự bị, được chia thành 2 lữ đoàn thiết giáp, 2 lữ đoàn cơ giới và 6 lữ đoàn bộ binh hạng nhẹ.

Helsinki có tổng cộng 100 xe tăng Leopard 2A6 (cộng với 100 chiếc Leopard 2A4 trong kho), 212 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và CV90, 613 xe bọc thép MT-LB và XA-180 (bao gồm cả sửa đổi), 672 hệ thống pháo các loại, 27 máy bay trực thăng của hàng không lục quân.

Cơ sở của lực lượng phòng không bao gồm 24 tổ hợp NASAMS và 20 hệ thống Crotale NG, cùng 407 pháo phòng không và một số tên lửa vác vai (MANPADS) thuộc các loại FIM-92 Stinger và RBS 70.

Không quân Phần Lan được trang bị 62 tiêm kích F/A-18 Hornet, chúng có khả năng phóng tên lửa hành trình AGM-158 JASSM với tầm bay lên tới 370 km, tạo ra khả năng răn đe rất mạnh.

Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.