Phá thai bằng thuốc liệu có an toàn?

Cách đây 5 tuần em có phá thai bằng thuốc, lúc đó thai nhi được 6 tuần tuổi. Sau khi uống xong thuốc, em có cảm giác đau bụng, ra chút máu và dịch. 

Phá thai bằng thuốc liệu có an toàn?

Lần 2 thì em có cảm giác bị đau bụng dưới, sau đó có ra cục máu đông và ra máu khoảng 1 tuần thì hết. 

Đến nay đột nhiên em thấy đau bụng dưới và đau vùng thắt lưng, khi đi vệ sinh thì thấy ra 1 vật thể dài, dạng giống như con ốc sên, không biết em có bị gì không? Vật thể lạ đó là gì và khi nào thì em mới có kinh trở lại, kính mong được sự tư vấn của bác sĩ? - Phạm Thị Ngọc Thuyền (thuyenpham100992@gmail.com)

* Trả lời:

Phá thai bằng thuốc là một phương pháp phá thai nội khoa dùng cho những trường hợp có thai ngoài ý muốn mà tuổi thai còn nhỏ. 

Khi dùng phương pháp này cũng tùy thuộc tuổi thai mà có thể sẩy hoàn toàn hoặc sẩy không hoàn toàn, có nghĩa là có thể còn sót nhau thai trong buồng tử cung hoặc có thể chỉ gây dọa sẩy mà thai vẫn còn và thai sẽ chết lưu sau một thời gian mới sẩy. 

Trường hợp của bạn có thể thai chưa sẩy hoàn toàn mà lần ra máu chỉ là động thai. Đáng lẽ bạn phải tái khám như đúng hẹn để kiểm tra xem thai đã sẩy hết chưa, nếu còn đau bụng và rong huyết thì nên đi khám lại ở nơi bạn đã xin phá thai bằng thuốc hoặc đến khám ở bệnh viện có chuyên khoa sản phụ để kiểm tra. 

Nếu còn sót nhau, bác sĩ sẽ lấy nhau và dùng kháng sinh để chống nhiễm khuẩn, phòng viêm nhiễm gây tắc vòi trứng dẫn tới vô sinh sau này. 

Trường hợp sẩy hoàn toàn (không còn ra huyết) thì thường sau đó 1 tháng sẽ thấy kinh lại. 

Tuy nhiên, thời gian thấy kinh lại phụ thuộc lượng máu mất do lần phá thai đó nhiều hay ít, cơ thể hồi phục thế nào, có bị thiếu máu, nhiễm khuẩn, hay sót nhau không... 

Điều cần nhớ là phải kiêng quan hệ tình dục cho đến khi sạch huyết và dịch vàng sau ít nhất 2- 4 tuần và khi sức khỏe hoàn toàn ổn định. Nếu thấy kinh trở lại thì nên dùng biện pháp tránh thai để tránh có thai ngoài ý muốn bạn nhé.

Theo Sức khỏe và Đời sống

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.