Phá sới bạc mùng 2 Tết trong xưởng cơ khí ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an huyện Phúc Thọ bắt quả tang 32 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xưởng cơ khí trên địa bàn xã Thượng Cốc.

Các đối tượng đánh bạc bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Các đối tượng đánh bạc bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 28/1, xác nhận với Báo GD&TĐ, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 15h40 phút ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), Công an huyện Phúc Thọ phát hiện, bắt quả tang 32 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa tại xưởng cơ khí trên phần đất của Đỗ Văn Mậu (SN 1974, trú tại xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Công an huyện Phúc Thọ đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ tang vật. Tang vật thu giữ gồm, thu trên chiếu bạc 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị số tiền 190 triệu đồng. Bên cạnh đó, trên người của các đối tượng bị bắt tổng số tiền 216,1 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ cho biết, sau khi đủ căn cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 18 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an huyện Phúc Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...