Phá đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức tour du lịch giá 6-10 triệu đồng/ngày

GD&TĐ - Duyên sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để thỏa thuận, đặt vấn đề mua dâm với khách. Những người có nhu cầu cũng sẽ được “nữ quái” này gửi hình ảnh của gái bán dâm để lựa chọn.

Vũ Thị Duyên (trái) và Lê Thị Vân tại cơ quan điều tra.
Vũ Thị Duyên (trái) và Lê Thị Vân tại cơ quan điều tra.

Ngày 29/4, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức đi tour du lịch, bắt giữ 2 đối tượng.

Hai đối tượng nữ trong đường dây là Vũ Thị Duyên (SN 1990, trú tại phường Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Lê Thị Vân (SN 1994, trú tại phường Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh). Trong đó Duyên là đối tượng cầm đầu đóng vai trò chủ mưu và từng có 1 tiền án về tội ma túy.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, chiều ngày 24/4, Duyên và Vân đã thực hiện việc môi giới, tổ chức cho 2 gái mại dâm đi bán dâm ở Hải Phòng với hình thức đi tour du lịch. Trong đó, Duyên đã nhận tiền môi giới của khách mua dâm là nam giới với giá 13 triệu đồng.

Sau khi mật phục, theo dõi, buổi chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện bắt giữ các đối tượng trong vụ việc, đồng thời thu giữ tiền và các tang vật liên quan.

Được biết, Duyên và Vân đều là nhân viên phục vụ tại các quán hát trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thời điểm trước khi bị bắt giữ, cả 2 đều thuê trọ ở trên địa bàn TP. Hải Dương).

Thủ đoạn của Duyên là sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook đăng tải hình ảnh của các người đẹp để đánh bóng thông tin trên trang cá nhân của mình, khi có khách kết bạn, đặt vấn đề mua dâm, Duyên và khách sẽ thỏa thuận, gửi hình ảnh của các gái bán dâm để khách lựa chọn.

Thông thường giá mỗi lần bán dâm là 1 đến 2 triệu đồng, tùy theo độ trẻ đẹp của gái bán dâm. Nếu khách có nhu cầu thuê gái bán dâm đi chơi theo hình thức tour du lịch thì giá sẽ từ 6 đến 10 triệu đồng, trong đó Duyên sẽ chiết khấu 60% tiền cho gái bán dâm, còn lại hưởng 40%.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ