Phá đường dây lô đề giao dịch tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã triệt phá đường dây lô đề với giao dịch tiền tỷ đồng thời khởi tố 7 đối tượng.

Một số đối tượng có liên quan đến vụ án.
Một số đối tượng có liên quan đến vụ án.

Công an TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Mạnh (44 tuổi, ở phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh); Nguyễn Thị Mười (26 tuổi, ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn); Nguyễn Thị Thúy (27 tuổi, ở huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng); Trần Văn Lợi (44 tuổi); Nguyễn Văn Nhân (54 tuổi); Nguyễn Hồng Khương (27 tuổi); Nguyễn Đình Suốt (42 tuổi cùng ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Theo hồ sơ vụ án, hàng ngày Thúy, Lợi, Nhân, Khương, Suốt nhận số lô đề từ người chơi rồi chuyển lại cho Mạnh bằng cách chụp ảnh cáp đề và gửi qua zalo. Sau đó, Mạnh thuê Mười làm kế toán để cộng trừ các bảng cáp và tính tỉ lệ thắng thua.

Với thủ đoạn trên, trong 3 ngày từ 14/11 đến 16/11, các đối tượng đã thực hiện hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/11, tại nhà Nguyễn Đức Huy (49 tuổi, ở khu Thượng, phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh), Công an TP. Bắc Ninh đã bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh liêng ăn tiền. Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn 13 triệu đồng cùng các tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định, Nguyễn Đức Huy còn tổ chức ghi số lô, số đề qua Zalo. Trong 2 ngày từ 9/11 đến 10/11, Huy nhận ghi số lô, số đề từ 2 người chơi rồi chuyển cho Nguyễn Thị Chinh (47 tuổi, ở khu Thượng, phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh) với tổng số tiền gần 80 triệu đồng.

Hiện Công an TP. Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Huy và Nguyễn Thị Chinh về hành vi Tổ chức đánh bạc; khởi tố bị can đối với 8 đối tượng còn lại về hành vi Đánh bạc đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ