PGS.TS Mai Văn Trinh: Tạo điều kiện tốt nhất để phóng viên tác nghiệp, đưa tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT

PGS.TS Mai Văn Trinh: Tạo điều kiện tốt nhất để phóng viên tác nghiệp, đưa tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Giải đáp sâu hơn những quan tâm chung về kỳ thi tốt nghiệp năm nay, PGS.TS Mai Văn Trinh đồng thời mong muốn cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo khi đưa tin, viết bài về kỳ thi cần lưu ý: Tuyên truyền để phụ huynh và học sinh không quá lo lắng. Bộ GD&ĐT cùng địa phương đã lên kế hoạch, phối hợp chuẩn bị để đảm bảo cho một kỳ thi diễn ra nhẹ nhàng, an toàn, nghiêm túc.

Cùng với đó, năm nay do phải lùi thời gian thi vì đại dịch Covid-19 nên Bộ GD&ĐT đã chuẩn bị các phương án dự phòng phù hợp tình hình. Cụ thể, lên phương án ứng phó với rủi ro về thiên tai và dịch tễ.

"Các địa phương chủ động lên danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ vật chất cho các em trong kỳ thi. Đồng thời, đưa học sinh từ vùng nguy cơ thiên tai ảnh hưởng về vùng thuận lợi để dự thi bằng nguồn kinh phí xã hội hoá. Trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến khá phức tạp, các điểm thi đều chuẩn bị "phòng chờ" để có thể sử dụng và tạo điều kiện cho học sinh có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm virus thi riêng.", PGS.TS Mai Văn Trinh nhấn mạnh.

PGS.TS Mai Văn Trinh: Tạo điều kiện tốt nhất để phóng viên tác nghiệp, đưa tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 1
Quang cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: Thế Đại)

Trong công tác đưa tin về kỳ thi, PGS.TS Mai Văn Trinh mong muốn báo chí đưa tin về tính linh hoạt, nhân văn và ưu tiên quyền lợi của thí sinh. Sự phối hợp và tinh thần trách nhiệm, chung sức của các lực lượng xã hội. Tất cả vì mục tiêu đưa chất lượng giáo dục ngày càng phát triển.

PGS. TS. Mai Văn Trinh cũng thông tin thêm: Thống kê cho thấy, năm nay có 900100 học sinh dự thi. Công tác đăng ký dự thi rất trôi chảy. Các đơn vị cơ sở đảm bảo để thí sinh không vì bất cứ lý do gì mà không đăng ký dự thi được.

Đến thời điểm này, các địa phương đều đang tập trung nguồn lực tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ thi. "Theo kế hoạch, chậm nhất đến ngày 6/8/2020 tất cả các tỉnh thành sẽ hoàn tất khâu chuẩn bị. Các đơn vị liên quan đều đã nhận thức đầy đủ và nỗ lực cao nhất để hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất." - PGS.TS Mai Văn Trinh cho biết.

Ban chỉ đạo thi Quốc gia luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để phóng viên tác nghiệp, đưa tin. Tuy nhiên, ông Trinh cũng lưu ý phóng viên "tỉnh táo" và bình tĩnh trước những thông tin thất thiệt và xuyên tạc. Có bất thường, đề nghị gọi ngay đường dây nóng Ban chỉ đạo thi để kịp thời xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ