Pep Guardiola háo hức chờ đợi màn so tài giữa Martinez và Haaland

GD&TĐ - HLV Pep Guardiola khá quan tâm tới màn so tài của Lisandro Martinez và cậu học trò Erling Haaland cuối tuần này.

Lisandro Martinez và Erling Haaland sẽ đối đầu nhau cuối tuần này.
Lisandro Martinez và Erling Haaland sẽ đối đầu nhau cuối tuần này.

HLV Pep Guardiola bên phía chủ nhà Man City đang tỏ ra hết sức quan ngại về chất lượng hàng phòng ngự của đội nhà trước trận tiếp đón Man United, đội đang rất khát thắng trong trận đấu này.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha tiết lộ ông sẽ mất đi J. Stones ít nhất trong vòng 10 ngày tới còn Laporte thì vẫn chưa rõ ngày tái ngộ sân cỏ với tình hình hiện tại.

HLV Pep Guardiola cũng khá quan tâm tới màn đụng độ của Lisandro Martinez và cậu học trò Erling Haaland: "Erling tất nhiên cao hơn nhưng tôi thích việc người ta đôi khi đánh giá thấp cầu thủ vì chiều cao của họ. Lisandro là một cầu thủ tuyệt vời, xử lý bóng tốt và phòng ngự quyết liệt. Cậu ta đâu phải lần đầu đụng độ các tiền đạo cao to hơn đâu". - Chiến lược gia 51 tuổi khen "trò cưng" của Ten Hag.

Ở trận đại chiến tới đây, Erling Haaland dĩ nhiên là ngôi sao được chú ý nhất. trong 6 trận gần nhất đá cho Man City, Haaland trận nào cũng ghi bàn với tổng số pha lập công là 11. Riêng tại Premier League 2022/23, Haaland chỉ cần 7 trận để cán mốc 11 bàn. Anh độc chiếm vị trí số 1 trong danh sách vua phá lưới, bỏ xa 2 cầu thủ xếp ngay sau là Harry Kane (Tottenham) và Aleksandar Mitrovic (Fulham) đến 5 pha lập công.

Tuy nhiên nếu chỉ tập trung theo kèm Haaland, "Quỷ đỏ" có thể ôm hận bởi Man City còn sở hữu nhiều ngôi sao xuất sắc, có khả năng định đoạt trận đấu như Kevin De Bruyne, Bernardo Silva hay Julian Alvarez.

Hiện tại, MU đang đứng thứ 5 trên BXH với 12 điểm - Kém Citizens 5 điểm. Trong khi đoàn quân của Ten Hag cần 3 điểm để vào top 4 thì Man City cũng cần một chiến thắng để gây sức ép lên Pháo thủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.