Palestine kêu gọi họp khẩn với nhóm Bộ tứ Trung Đông

GD&TĐ - Palestine kêu gọi nhóm Bộ tứ Trung Đông bao gồm Nga, Mỹ, Liên Hiệp quốc và Liên minh châu Âu tổ chức một cuộc họp khẩn về vấn đề Israel.

Đại sứ Palestine tại Nga Abdel Hafiz Nofal3.
Đại sứ Palestine tại Nga Abdel Hafiz Nofal3.

Đại sứ Palestine tại Nga Abdel Hafiz Nofal  cho biết: “Chúng tôi tin tưởng rằng lập trường hiện tại của Nga là mang tính xây dựng và lập trường này cần được phát triển. Cần phải triệu tập cuộc họp của Bộ tứ Trung Đông ở cấp bộ trưởng ở Moscow hoặc ở các khu vực khác càng sớm càng tốt. Điều này rất cần thiết để ngăn chặn các sự kiện nguy hiểm".

Các cuộc tấn công tên lửa giữa Israel và Dải Gaza diễn ra từ ngày 10/5 đã được kích hoạt bởi các cuộc bạo động gần Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem.

Các cuộc đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel đã nổ ra sau khi tòa án Israel ra phán quyết trục xuất một số gia đình người Palestine khỏi khu phố Sheikh Jarrah của thành phố.

Theo báo cáo mới nhất, ít nhất 10 người đã thiệt mạng ở Israel và gần 140 người ở Palestine, trong đó có gần 40 trẻ em.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.