Online Facebook nhiều, dễ dẫn đến ly hôn

Facebook và các mạng xã hội không hề vô hại chút nào. Cuộc sống gia đình, tình cảm của bạn chính là nạn nhân của Facebook.

Online Facebook nhiều, dễ dẫn đến ly hôn

Hãy tưởng tượng, vợ của bạn thường đi ngủ muộn sau khi dành hàng giờ liền "lướt" Facebook. Hay bạn cảm giác như ông chồng của mình tập trung vào Twitter còn hơn cả để ý đến bạn.

Thực tế, bạn không hề "cảm giác", mà đó là sự thật. Mối quan hệ vợ chồng của bạn có thể bị phá vỡ vì Facebook, mạng xã hội, theo một nghiên cứu mới của trường Đại học Boston (Mỹ).

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng có khoảng 32% những người dùng Facebook vào "hạng nặng" đang xem xét bỏ vợ (chồng). Facebook có vai trò đặc biệt khi "cung cấp những biểu hiện tích cực, xác thực về tỷ lệ ly hôn cũng như những trục trặc trong đời sống vợ chồng".

Theo tạp chí Time, phát hiện trên có một số hạn chế. Nhưng các tác giả nghiên cứu nhận thấy có một mối dây liên hệ giữa Facebook và các con số thống kê về tỷ lệ ly hôn. 

Thậm chí, phụ nữ và cả nam giới đang gặp trục trặc trong hôn nhân có thể đến với mạng xã hội để tìm kiếm sự hỗ trợ về tình cảm, và cả tìm kiếm sự đồng cảm từ người khác giới.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu tình hình tại bang Texas của Mỹ, và cũng phát hiện ra mối liên hệ trên. Trong số những người không dùng mạng xã hội, có khoảng 16% đang suy nghĩ đến việc rời bỏ người bạn tâm hồn của họ. Nhưng trong số những người dùng mạng xã hội, con số suy nghĩ đến ly hôn cao gấp đôi.

Đặt những số liệu kia sang một bên, bức thông điệp dành cho bạn là: nếu vợ/chồng của bạn đang gắn bó với Facebook, Instagram hơn với bạn, rất có thể đã đến lúc bạn phải xem lại mối quan hệ của mình – trước khi một trong hai bạn đưa ra trạng thái cập nhật kiểu như "mọi thứ đã kết thúc".

Theo ITC News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.