Ông Zelensky ca ngợi ngày lịch sử, Moscow nói Kherson thuộc Nga

GD&TĐ - Ngày 11/11, Tổng thống Zelensky cho biết các đơn vị Ukraine đã ở phía nam Kherson sau khi Nga rút quân và mô tả thời điểm này là lịch sử.

Tổng thống Zelensky.
Tổng thống Zelensky.

"Hôm nay là một ngày lịch sử. Chúng tôi đang giành lại miền nam đất nước, chúng tôi đang đưa Kherson trở lại" - Ông Zelenskiy nói trong một video - "Hiện tại, những người bảo vệ của chúng tôi đang ở ngoại ô thành phố và sắp tiến vào. Tuy nhiên, các đơn vị đặc biệt đã ở trong thành phố”.

Một số người dân ở Kherson đã vui mừng trước sự kiện trên.

Ông Zelensky nói rằng các biện pháp để làm cho Kherson an toàn, cụ thể là loại bỏ mìn, sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt.

Theo Tổng thống Zelensky, các lực lượng Ukraine đang củng cố các vị trí của mình ở khắp nơi dọc theo mặt trận, nhưng không nêu chi tiết.

Nga cho biết họ đã rút 30.000 quân qua sông Dnepr mà không để mất một binh sĩ nào. Tuy nhiên, người Ukraine lại vẽ nên bức tranh hoàn toàn khác về một cuộc rút lui hỗn loạn của lực lượng Nga, với binh sĩ bỏ quân phục, đánh rơi vũ khí và chết đuối khi cố gắng chạy trốn.

Ngày 11/11, Moscow nhấn mạnh việc rút các lực lượng Nga khỏi Kherson không ảnh hưởng đến quy chế pháp lý của khu vực, vì lực lượng này đã chính thức được sáp nhập vào Nga vào tháng trước sau một cuộc trưng cầu dân ý công khai.

Phát biểu với các nhà báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố “khu vực Kherson vẫn là một phần của Liên bang Nga. Tình trạng này là cố định, đã xác định về mặt pháp lý và không thể thay đổi”.

Theo Reuters/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.