Ông Trương Quang Nghĩa sẽ chỉ đạo Đảng bộ Đà Nẵng đến Đại hội 13 của Đảng

GD&TĐ - Ông Trương Quang Nghĩa được phân công chỉ đạo, theo dõi Đảng bộ Đà Nẵng cho đến Đại hội toàn quốc lần thứ 13, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2021.

Chiều 22/10, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc phân công công việc đối 2 lãnh đạo cấp cao của TP là ông Trương Quang Nghĩa - Nguyên Bí thư Thành ủy và Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, sau khi Đại hội đã bầu ra những lãnh đạo mới.

Ông Lê Trung Chinh - Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư đối với đồng chí Trương Quang Nghĩa - Nguyên Bí thư Thành ủy. Theo đó, Trung ương chỉ đạo phân công đồng chí Trương Quang Nghĩa chỉ đạo, theo dõi Đảng bộ Đà Nẵng cho đến Đại hội toàn quốc lần thứ 13, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2021.

Cũng theo ông Chinh, đối với đồng chí Huỳnh Đức Thơ, thôi chức vụ Phó Bí thư, chỉ giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP thì vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi HĐND TP tổ chức kỳ họp và tiến hành công tác nhân sự theo đúng quy định.

Ông Lê Trung Chinh – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo.
Ông Lê Trung Chinh – Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho hay, Đại hội cũng bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí, trong đó tái cử 33 đồng chí; tham gia lần đầu là 18 đồng chí. Cán bộ nữ là 11 đồng chí, đạt tỉ lệ 21,56%. Cán bộ trẻ là 6 đồng chí, đạt tỉ lệ 11,76%.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22 đã tiến hành bầu 14 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, gồm đồng chí: Nguyễn Văn Quảng – Bí Thư thành ủy; đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Trung Chinh – Phó Bí Thư thành ủy; và 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa 22 gồm 10 đồng chí. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần 13 của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Cũng theo ông Vĩnh, tại đại hội, 100% đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2025, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa TP.Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Với phương châm thực hành: “Đoàn kết - Kỷ cương – Nêu gương – Hành động”.

Đại hội đã thông qua 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành Trường PTNT Tiểu học & THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

'Trang mới' nơi vùng biên

GD&TĐ - Hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, tháo gỡ nút thắt lớn của giáo dục vùng khó.

Phòng học STEM tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Đinh Thanh Kháng. Ảnh: NTCC

Giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông: Đưa cơ hội đến vùng khó

GD&TĐ - Từ năm học 2026 - 2027, AI được triển khai đại trà trong giáo dục phổ thông. Để công nghệ này thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đổi mới dạy học, các địa phương cần chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, thiết bị, học liệu và đội ngũ, nhất là tại những nơi còn thiếu thốn về điều kiện.