Ông Trump xem xét cấm gã khổng lồ Alibaba của Trung Quốc

GD&TĐ - Hôm qua (15/8), TT Trump cho biết ông có thể gây áp lực thêm các công ty Trung Quốc nữa như công ty Alibaba sau khi cấm TikTok hoạt động tại Mỹ.

TT Mỹ Donald Trump
TT Mỹ Donald Trump

Tại một cuộc họp báo, được hỏi liệu có công ty nào khác của Trung Quốc mà ông đang xem xét cấm, chẳng hạn như Alibaba, TT Trump trả lời: “Chúng tôi đang xem xét những điều này. Đúng như vậy!”.

TT Trump đã gây áp lực cho các công ty Trung Quốc như cam kết cấm ứng dụng TikTok tại Mỹ. Mỹ ra lệnh cho chủ sở hữu ByteDance của công ty này phải thoái vốn hoạt động của TikTok tại Mỹ trong 90 ngày. Đây là nỗ lực mới nhất nhằm tăng áp lực vì lo ngại về an toàn dữ liệu cá nhân mà công ty này xử lý.

Ông Trump là người khiến mối quan hệ thương mại Mỹ - Trung trở thành chủ đề trọng tâm trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông đã chỉ trích Trung Quốc gay gắt nhưng vẫn ca ngợi việc nước này mua các nông sản Mỹ như đậu nành, ngô như một phần của thỏa thuận thương mại đạt được vào cuối năm ngoái.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ