Ông Trump khó có thể nới lỏng lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

GD&TĐ - Hôm qua (25/7), Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu và đồng ý áp dụng lệnh trừng phạt mới vào Nga, Triều Tiên và Iran với kết quả áp đảo, 419 phiếu thuận và chỉ có 3 phiếu chống.

Ông Trump khó có thể nới lỏng lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Kết quả cuộc bỏ phiếu trên buộc Tổng thống Donald Trump phải được phép của các nghị sĩ trước khi nới lỏng bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Nga. Đây là sự kiện hiếm hoi xảy ra trong Nhà trắng.

Hiện chưa rõ ông Trump có sớm ký thành luật hoặc phản đối dự luật này hay không. Dự luật này phải được Thượng viện thông qua nhưng các nghị sĩ ở đây đang bận rộn tranh cãi về những nỗ lực đại tu lại hệ thống chăm sóc y tế của nước Mỹ.

Dự luật trừng phạt Nga xuất hiện sau khi các nghị sĩ điều tra ra khả năng Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy rằng Moscow bác bỏ sự liên quan này.

Trong hạ viện Mỹ, các nghị sĩ thuộc 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ đều ủng hộ dự luật về lệnh trừng phạt đối với Nga, Iran và Triều Tiên mặc sự phản đối của ông Trump – người muốn có thêm quyền kiểm soát về khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt.

Dự luật về lệnh trừng phạt trên cũng gây lo ngại trong Liên minh châu Âu – nơi các liên minh của Mỹ phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Tuy nhiên, các nghị sĩ cho rằng dự luật đang cố gắng làm làm giảm sự lo lắng của người châu Âu và ngành năng lượng.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình “Vượt thiên tai - Tiếp bước tương lai 2025” triển khai trực tiếp trên website Vinamilk, với các thông tin cập nhật và minh bạch; được mọi người tiếp cận dễ dàng, ủng hộ nhanh chóng. Ảnh: Vi Nam

Vinamilk cùng cộng đồng viết tiếp hành trình chia sẻ

GD&TĐ - Với tinh thần “Bạn góp một - Vinamilk góp một”, chương trình “Vượt thiên tai - Tiếp bước tương lai 2025” do Vinamilk phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương tổ chức đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng.