Ông Trump băn khoăn về lựa chọn vị trí Bộ trưởng Tài chính

Điều đang được quan tâm hiện nay là Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ chọn ai, một cựu giám đốc điều hành ngân hàng, một nghị sỹ hay một nhà tư bản công nghiệp, vào vị trí Bộ trưởng Tài chính, bởi lựa chọn đó có thể cho phép đoán định về các kế hoạch kinh tế của chính quyền mới.

Ông Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở Gettysburg, bang Pennsylvani, Mỹ ngày 22/10. Ảnh: AFP/TTXVN
Ông Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở Gettysburg, bang Pennsylvani, Mỹ ngày 22/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Các kế hoạch kinh tế của ông Trump rất rộng, từ việc cải cách đạo luật tài chính Dodd-Frank và cắt giảm thuế doanh nghiệp, đến đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng và đưa việc làm từ nước ngoài trở về Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cũng đang trong cuộc chiến chống tài trợ cho khủng bố.

Bộ trưởng Tài chính sẽ là người có vai trò lớn trong các quy định tài chính, là người bảo đảm cho đồng tiền dự trữ lớn nhất của thế giới, là "kiến trúc sư" cho các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc và cũng là người lãnh đạo cuộc chiến chống tài trợ cho khủng bố.

Một số cái tên đã nổi lên trong cuộc đua trở thành người kế nhiệm ông Jack Lew, Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống Barack Obama kể từ năm 2013, nhưng hai cái tên nổi bật hơn cả:

cựu giám đốc ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, Steven Mnuchin (53 tuổi) và nghị sỹ bảo thủ Jeb Hensarling (59 tuổi). Nhà tư bản công nghiệp Daniel DiMicco (66 tuổi), cựu Giám đốc điều hành tập đoàn thép Nucor Steel cũng là ứng cử viên cho vị trí trên.

Nhà phân tích David Wessel thuộc Brookings Institution cho rằng, người được chọn sẽ phải là người đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải với phần còn lại của thế giới điều mà ông Trump thực sự muốn nói, bởi đã có những phát biểu của ông khá "khó hiểu" và điều này sẽ làm tổn hại lớn đến lòng tin vào nền kinh tế và sẽ gây ra biến động cho các thị trường tài chính.

Theo Tin Tức TTX

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại điểm thi THPT Quế Võ 1. Ảnh: TL

Đổi mới để nâng cao chất lượng tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Để nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo công bằng, từ năm học 2026 - 2027, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tất cả học sinh muốn học THPT đều phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đồng thời áp dụng nhiều điểm mới trong cách tính điểm và đăng ký nguyện vọng.

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

GD&TĐ - Theo ông Vũ Quốc Đông, quá trình thu hồi đất thực hiện dự án Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tồn tại nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.