Ông Shoigu nói về tuyên bố 6 tên lửa Kinzhal bị bắn hạ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 16/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bác bỏ tuyên bố của Ukraine rằng họ đã bắn hạ 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Theo ông Shoigu, Nga không phóng nhiều tên lửa Kinzhal như phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ. Ngoài ra, số vụ “đánh chặn của Ukraine” lớn hơn gấp 3 lần số lần phóng tên lửa của Nga.

Bộ trưởng Shoigu cho biết phía Ukraine luôn nhầm lẫn về loại tên lửa, "đó là lý do tại sao họ không bắn trúng".

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố hệ thống tên lửa phòng không Patriot (SAM -surface-to-air missile) của Mỹ bị tên lửa Kinzhal của Nga phá hủy trong một cuộc không kích lớn của Lực lượng Vũ trang Nga nhắm vào khu vực Kiev.

Trong khi đó, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov giải thích, vào đêm 16/5, Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công vào các điểm triển khai của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine, như cũng như các địa điểm lưu trữ đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự được chuyển đến Ukraine từ các nước phương Tây.

Nga tiếp tục một chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass, nơi cư dân từ chối công nhận kết quả của cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraine. Quyết định này được đưa ra ngày 24/2/2022 trong bối cảnh tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ