Ông Rishi Sunak trở thành tân Thủ tướng Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã chiến thắng trong cuộc đua giành chức lãnh đạo đảng Bảo thủ và sẽ trở thành tân Thủ tướng Anh.

Ông Rishi Sunak trở thành tân Thủ tướng Anh.
Ông Rishi Sunak trở thành tân Thủ tướng Anh.

Đối thủ duy nhất của ông Sunak, bà Benny Mordaunt đã từ bỏ cuộc đua và quay sang ủng hộ ông. Trước đó, cựu Thủ tướng Boris Johnson cũng tuyên bố không tranh cử mặc dù ông vượt được qua ngưỡng 100 đề cử.

Khi trở thành Thủ tướng Anh, ông Sunak phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh đất nước rơi vào suy thoái, kéo theo giá năng lượng, thực phẩm tăng cao.

Ông Sunak sẽ là Thủ tướng Anh đầu tiên là người gốc Ấn Độ. Ông sinh ra tại Southamton năm 1980 sau khi gia đình ông di cư đến Anh vào những năm 60.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford, ông học thạc sĩ tại Đại học Stanford và kết hôn với con gái tỷ phú Ấn Độ N.R Narayana Murthy – người sáng lập công ty phần mềm khổng lồ Infosys Ltd.

Ông Sunak và vợ Akshata Murthy có 2 con gái.

Tháng 2/2020, khi 39 tuổi, ông Sunak trở thành Bộ trưởng Tài chính Anh dưới thời Thủ tướng Boris Johnson. Uy tín của ông tăng lên khi vào thời điểm đại dịch Covid-19, ông cam kết làm mọi việc để giúp người dân vượt qua đại dịch, đồng thời đưa ra kế hoạch mạnh mẽ hỗ trợ hàng triệu người qua các đợt phong tỏa.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.