Ông Phạm Quang Ngọc được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

GD&TĐ - Ông Phạm Quang Ngọc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.
Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Chiều 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy và giới thiệu nhân sự chủ chốt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên 2025-2030.

Cùng ngày, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 1626-CV/VPTW thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý giới thiệu đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã nhất trí giới thiệu các nhân sự chủ chốt HĐND tỉnh và UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Quang Ngọc (sinh ngày 20/01/1973, quê xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) là Tiến sĩ Chăn nuôi, Thạc sĩ Khoa học môi trường, Cử nhân Sinh học; Trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Ông từng trải qua nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Ninh Bình (cũ) như: Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Cuối tháng 6/2025, khi 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình sáp nhập thành tỉnh Ninh Bình, ông Ngọc được phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình mới.

Tháng 11/2025, ông Ngọc được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên. Sau đó, ông được HĐND tỉnh Hưng Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, ông Ngọc được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tính hiếu chiến ở trẻ em bị kìm nén, bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng thực chất bên trong đang âm thầm dâng trào. (Ảnh: ITN).

Giải pháp giúp cha mẹ đối phó tính 'hiếu chiến' của trẻ

GD&TĐ - Một số đứa trẻ thường nói những câu mang tính gây hấn. Thậm chí, chúng đánh nhau khi chơi với bạn bè, đá hoặc đẩy người khác, ném đồ chơi xuống đất. Những hành động và lời nói gây hấn này gây ra xung đột trong các mối quan hệ của trẻ.