“Ông Park còn trị cả châu Á, Thái Lan đã là gì?“

HLV Phạm Minh Đức tin tưởng thầy Park Hang-seo sẽ có cách giúp U23 Việt Nam vượt qua Thái Lan ở lượt đấu quyết định tại Vòng loại U23 châu Á 2020.

“Ông Park còn trị cả châu Á, Thái Lan đã là gì?“

Đã rất lâu rồi NHM Việt Nam mới lại chuẩn bị chứng kiến một cuộc đọ sức "Việt Nam - Thái Lan" tại một giải đấu chính thức. Ngày mai (26/3), U23 Việt Nam sẽ đá trận sống còn với U23 Thái Lan và chỉ có giành chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo mới yên tâm giành vé vào Vòng chung kết U23 châu Á 2020 với vị thế ngôi đầu bảng K của Vòng loại.

Đối đầu với một đối thủ mà "nghe tên đã thấy đầy duyên nợ", lại đang có được phong độ cao như U23 Thái Lan, HLV Phạm Minh Đức tin tưởng tài năng của ông Park sẽ là yếu tố quan trọng có thể giúp U23 Việt Nam định đoạt trận đấu.

U23 Việt Nam chỉ còn đường thắng tuyệt đối Thái Lan
U23 Việt Nam chỉ còn đường thắng tuyệt đối Thái Lan 

“Tôi nghĩ ông Park trị được những đội mạnh ở Châu Á nên gặp Thái Lan sẽ có những chiêu bài để U23 Việt Nam chơi tốt”, tờ Saostar dẫn lời ông Phạm Minh Đức.

“Ông Park có nhiều quái chiêu lắm. Tôi thấy rất khó đoán ông ấy toan tính gì. Trận đấu ngày mai với Thái Lan, tôi vẫn chờ xem ông Park toan tính ra sao. Liệu ông ấy có khắc phục được những điểm yếu cho U23 Việt Nam và phát hiện điểm yếu của Thái Lan hay không? Đây là điều rất đáng để chờ đợi”, HLV Phạm Minh Đức nói tiếp.

Nếu không thể thắng U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ đánh mất quyền tự quyết bởi các đội thi đấu muộn hơn sẽ nỗ lực vượt lên về hiệu số
 Nếu không thể thắng U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ đánh mất quyền tự quyết bởi các đội thi đấu muộn hơn sẽ nỗ lực vượt lên về hiệu số

Sau hai loạt đấu, U23 Việt Nam đang xếp sau Thái Lan dù cùng có 6 điểm nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +12). Hiện U23 Việt Nam đang đứng ở nhóm cuối trong Bảng xếp hạng các đội đứng thứ hai tại Vòng loại, do đó muốn chắc chắn có vé vào VCK U23 châu Á 2020, Quang Hải và các đồng đội phải thắng được U23 Thái Lan.

Nếu không thể thắng Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ đánh mất quyền tự quyết khi phải thấp thỏm chờ kết quả của những trận đấu muộn ở các bảng khác do các đội tuyển thi đấu lệch múi giờ.

Theo thethao247.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ