Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị. (Ảnh: V.H)
Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị. (Ảnh: V.H)

Sáng 25/1, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê tại tỉnh Cà Mau, là Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng; trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong sự nghiệp công tác, ông Nghị đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Từ tháng 4/2021, ông Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần 100 lính đánh thuê Mỹ thiệt mạng

Gần 100 lính đánh thuê Mỹ thiệt mạng

GD&TĐ - Theo giới truyền thông Mỹ, có gần 100 lính đánh thuê Mỹ chiến đấu cho Kiev, đã thiệt mạng trong Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou.

Chính phủ Pháp sụp đổ

GD&TĐ -Chính phủ Pháp đã sụp đổ sau khi Thủ tướng Francois Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm quan trọng tại quốc hội hôm 8/9.

Người thân có thể 'tương tác' với người đã khuất qua hình ảnh và video.

AI có thể 'hồi sinh' người đã khuất?

GD&TĐ - Không dừng lại ở giải trí hay nghiên cứu, những dự án AI đang tiến gần đến đời sống riêng tư của con người thông qua việc 'hồi sinh người đã khuất'.