Ông Medvedev nêu điều kiện duy nhất có thể ngăn chiến tranh hạt nhân toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev, chỉ có chiến thắng của Nga tại Ukraine mới đảm bảo ngăn chặn một cuộc xung đột hạt nhân toàn cầu.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev

Ngày 1/11, trên kênh Telegram, ông Dmitry Medvedev cho biết: "Các nước phương Tây đang đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh toàn cầu. Chỉ có chiến thắng hoàn toàn và cuối cùng của Nga mới là biện pháp bảo vệ chống lại một cuộc chiến tranh thế giới", ông nói trước những suy đoán thường xuyên của các nước phương Tây đối với hiệu ứng "Nga không thể được phép chiến thắng trong cuộc chiến" (với Ukraine).

Ông Medvedev cho rằng, theo logic đơn giản, “nếu không phải là Nga được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, thì rõ ràng đó là Ukraine. Mục tiêu của Ukraine trong cuộc chiến, do chế độ Kiev tuyên bố, là chiếm lại tất cả các vùng lãnh thổ trước đây thuộc về nước này. Nói cách khác, là sự chia tách từ Nga. Đây là mối đe dọa đối với sự tồn tại của nhà nước chúng ta và sự sụp đổ của nước Nga ngày nay".

Cựu Thủ tướng Nga kết luận rằng khả năng như vậy là lý do trực tiếp để áp dụng Điều 19 của học thuyết nhà nước Nga về răn đe hạt nhân. Học thuyết này nêu các trường hợp mà Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Cho tôi hỏi ai đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh hạt nhân? Đây là gì, nếu không phải là một sự khiêu khích trực tiếp đối với một cuộc chiến tranh thế giới với việc sử dụng vũ khí hạt nhân?" - ông Medvedev nói.

Nga đưa quân vào Ukraine vào ngày 24/2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk tình trạng đặc biệt ở Ukraine. Các giao thức do Đức và Pháp làm trung gian được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Cựu tổng thống Ukraine Poroshenko kể từ đó thừa nhận rằng mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ và “tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh”.

Tháng 2/2022, Điện Kremlin công nhận các nước cộng hòa Donbass là các quốc gia độc lập và yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố trở thành một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.

Theo RT/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.