Ông Erdogan chưa nhận được 50% số phiếu bầu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội đồng bầu cử tối cao của Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhận được ít hơn 50% phiếu bầu khi 91,93% số phiếu được kiểm.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan

"Tính đến 02:25 sáng (giờ địa phương), 91,93% số phiếu đã được kiểm, Tổng thống đương nhiệm Erdogan được 49,49% số phiếu. Ứng cử viên của Đảng Nhân dân Cộng hòa, Kemal Kilicdaroglu, được 44,79%". Trưởng ban Bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Yener nói với các phóng viên ngày 15/5.

Người chiến thắng trong vòng đầu tiên phải nhận được 50% cộng với một phiếu bầu.

Trong khi đó, ông Recep Tayyip Erdogan cho biết, theo dữ liệu sơ bộ, ông đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 14/5 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

“Mặc dù chưa có dữ liệu cuối cùng, nhưng tôi có thể nói rằng chúng ta đang dẫn trước với một khoảng cách rõ ràng” - ông nói trước hàng nghìn người ủng hộ mình từ ban công tòa nhà ở Ankara, nơi đặt trụ sở của đảng Công lý và Phát triển cầm quyền.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.