Ông Đoàn Minh Xương hiến kế giúp tuyển Việt Nam "khắc chế" Australia

GD&TĐ - Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương mách nước cho đội bóng của HLV Park Hang-seo khắc chế đối thủ tới từ châu Đại Dương.

Tuyển Việt Nam tiếp đón tuyển Úc trên sân nhà Mỹ Đình tối nay.
Tuyển Việt Nam tiếp đón tuyển Úc trên sân nhà Mỹ Đình tối nay.

Vào lúc 19h tối nay, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội đầu bảng Australia trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng loại cuối World Cup 2022.

Trước một đối thủ hùng mạnh sở hữu nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu có điểm và tránh những chấn thương để có được lực lượng tối ưu cho chuyến làm khách của Trung Quốc sắp tới.

Về trận so tài với tuyển Úc tối nay, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định trên trang Dân Trí: "Australia khác với Saudi Arabia ở điểm, dù họ thi đấu ở khu vực châu Á, nhưng có phong cách châu Âu, chơi thực dụng, đơn giản như các đội bóng châu Âu. 

Các cầu thủ Việt Nam có thể gây khó cho Saudi Arabia với đội hình lùi thấp, phòng ngự dày đặc, vì Saudi Arabia chơi thiên về kỹ thuật, chủ yếu đá nhỏ.

Còn với Australia, đội tuyển Việt Nam càng lùi thấp đội hình thì càng dễ thua, vì chắc chắn Australia sẽ đá giãn biên, chơi bóng dài.

Họ mà dồn bóng bổng liên tục vào khu vực 16m50 thì kiểu gì các hậu vệ Việt Nam cũng kiệt sức vì không thể cứ mãi cố nhảy lên để tranh bóng bổng với cầu thủ cao to của đối phương.

Nên tuyệt đối đội tuyển Việt Nam không thể chơi theo kiểu nhường sân cho Australia thoải mái không kích được".

Ông Đoàn Minh Xương hiến kế cho đội chủ nhà khắc chế đối thủ tới từ châu Đại Dương: "Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam phải kiểm soát được bóng, chơi bóng sệt, phối hợp nhỏ, đẩy áp lực từ phía Australia ra càng xa khu vực 16m50 càng tốt.

Thái Lan của HLV Kiatisuk từng hòa 2-2 với Australia ở vòng loại World Cup 2018 bằng lối chơi này. Đấy có thể là bài học cho đội tuyển Việt Nam hiện nay.

Australia không phải là không có điểm yếu, đó là kỹ thuật không bằng cầu thủ Saudi Arabia, nên đây là điều kiện để tuyển Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn trận đấu trước".

Về trận đấu quan trọng này, HLV Park Hang Seo chia sẻ trong buổi họp báo trước trận: "Đội tuyển Australia đá vòng loại thứ hai World Cup 8 trận, ghi 28 bàn thắng. Đây là đối thủ mạnh, họ chỉ có 2 người chơi ở trong nước và chủ yếu chơi ở châu Âu.

Họ được trải nghiệm ở bóng đá châu Âu, có thể hình, thể lực tốt và kỹ năng chơi bóng biến hóa. Ngoài bóng bổng, họ chơi đầy đa dạng với bóng ngắn, bóng dài và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm trong tấn công. Họ sở hữu hàng công quá lợi hại.

Chúng tôi không thể chắc chắn điều gì, khi Australia nằm ở top 5 châu Á. Toàn đội sẽ phát huy tối đa năng lực để có thành tích cao nhất trên sân Mỹ Đình.

Đây là trận đấu đầu tiên trên phương diện đội tuyển quốc gia giữa Việt Nam và Australia, nên ý nghĩa là rất lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng đạt kết quả để mang lại niềm vui cho người hâm mộ".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ