Ông Đỗ Minh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

GD&TĐ - Tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 6/12, tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt đồng ý, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đỗ Minh Tuấn,  sinh năm 1972. Quê quán: Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Ông Tuấn có trình độ Tiến sĩ Kinh tế. Cử nhân Lý luận chính trị.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Đỗ Minh Tuấn tại Thanh Hoá:

Từ tháng  11/1993 - tháng 5/1995: Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi Trường học, Tỉnh Đoàn Thanh Hoá.

Từ tháng 6/1995 - đến 5/1997: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học.

Từ tháng 6/1997 - tháng 2/1998: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học.

Tháng  3/1998- tháng 8/1998: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Thanh Hoá.

Từ tháng 9/1998 - tháng 9/2000: Đi học tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (hệ cử nhân).

Từ tháng 10/2000 - tháng 11/2000: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn.

Từ tháng 12/2000 - đến 4/2002: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Thanh Hoá.

Từ tháng 5/2002 - tháng 2/2003: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá.

Từ tháng 3/2003 - tháng 1/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá.

Từ tháng 2/2009 - tháng 10/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Từ tháng 11/2010 - tháng 12/2010: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Từ tháng 1/2011 - tháng 8/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá.

Từ tháng 8/2013 - tháng 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hoá.

Từ tháng 9/2015 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá.

Từ tháng 4/2014 đến nay: Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thư XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đỗ Minh Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.