Ông Anatoly Antonov: Phương Tây đang tự đào mình vào một hố sâu hơn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết các nước phương Tây phớt lờ luật pháp quốc tế để phạt đối tác không đủ trung thành.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.

Trên tờ Newsweek, ông Antonov đã có bài báo về những ưu tiên của Nga trong vai trò chủ tịch tại BRICS.

“Chúng tôi vẫn hoàn toàn cam kết hợp các nguồn lực của mình để thiết kế các công cụ tài chính mới độc lập với các xu hướng chính trị ở Washington, Brussels hoặc London. Tại đây các nhà chức trách sẵn sàng bỏ qua các quy định pháp lý quốc gia và các quy định của luật pháp quốc tế để trừng phạt các đối tác không đủ trung thành” – ông viết.

Ông cho rằng không thể chấp nhận được việc gánh nặng nợ nần của các nước đang phát triển (hay nói đúng hơn là khả năng thoát khỏi bẫy nợ mà họ đã mắc phải trong nhiều thập kỷ) đang nằm trong sự “thương xót” của các ngân hàng trung ương Mỹ và Châu Âu.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng việc một số quốc gia cảm thấy có quyền ra lệnh cho người khác theo ý mình, "đe dọa cắt đứt quyền tiếp cận các tiến trình kinh tế toàn cầu", tịch thu tài sản của họ và hủy hoại phúc lợi của người dân bình thường, về cơ bản là sai và không phù hợp với xu hướng hiện hành.

Ông Antonov cũng chỉ ra mọi khó khăn trong việc sử dụng các đồng tiền quốc gia đều có thể được giải quyết “nếu có ý chí”.

"Một phần quan trọng của các vấn đề có liên quan đến sự mất cân bằng lâu dài bắt nguồn từ sự thống trị của đồng USD và đồng euro.

Sự gia tăng sử dụng các loại tiền tệ quốc gia - như đồng nhân dân tệ, rúp, rupee, dirham hoặc các loại tiền khác - trong hoạt động thương mại chung chắc chắn sẽ dẫn đến sự tiến bộ của cơ sở hạ tầng thanh toán độc lập và phí giao dịch nhỏ hơn.

Ông nhấn mạnh đây là quy luật thị trường tự do cổ điển mà các nước phương Tây đang ngày càng cố gắng thao túng.

Nhà ngoại giao Nga kết luận: “Có vẻ như họ không nhận ra rằng bằng vô số biện pháp trừng phạt và đe dọa tịch thu dự trữ ngoại hối được cho là hợp pháp, họ đang tự đào mình vào một hố sâu hơn”.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.