Ơn giời, “Ngọc Hoàng” đây rồi!

GD&TĐ - “Táo quân - Gặp nhau cuối năm 2021” nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Trong đó, trước sự thiếu vắng của Quốc Khánh trong những bức ảnh hậu trường khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ và hụt hẫng.

Ngọc Hoàng Quốc Khánh cùng Nam Tào và Bắc Đẩu điều hành phiên chầu trong chương trình Táo quân.
Ngọc Hoàng Quốc Khánh cùng Nam Tào và Bắc Đẩu điều hành phiên chầu trong chương trình Táo quân.

Điều đó cho thấy Quốc Khánh đã tạo nên một Ngọc Hoàng rất riêng, có được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

Những dấu ấn đặc biệt

Quốc Khánh đã đảm nhiệm vai diễn Ngọc Hoàng được 15 năm.
Quốc Khánh đã đảm nhiệm vai diễn Ngọc Hoàng được 15 năm.

Trong những ngày đầu tập luyện Táo Quân 2021, dàn nghệ sĩ như Vân Dung, Chí Trung, Tự Long… đã đăng không ít hình ảnh hậu trường lên trang cá nhân. Tuy nhiên, những tấm hình đó đều vắng bóng Quốc Khánh. Nhiều người dự đoán có thể anh không tham gia hoặc vai Ngọc Hoàng được giao cho một người khác. Có luồng ý kiến hoài nghi có phải anh vì quá bận hay chán vai diễn đóng đinh với mình quá lâu nên không tiếp tục tham gia? 

Đặc biệt, một Fanpage có tên Táo quân 2020 bất ngờ đăng tải hình ảnh nghệ sĩ Quốc Khánh trong vai Ngọc Hoàng kèm dòng trạng thái: “Người diễn vai Ngọc Hoàng đạt nhất. Nhưng năm nay đã vắng mặt thiếu đi 1 nét riêng”. Thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ, tiếc nuối khi thiếu vắng nghệ sĩ Quốc Khánh. 

Mặc dù vậy, đến tối 14/1, nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ ảnh chụp kịch bản Táo Quân 2021 có tên Quốc Khánh ở bảng phân vai và đăng những bức hình hậu trường tập Táo Quân 2021 với Quốc Khánh. “Đây rồi, náo loạn cả hạ giới, mời Ngài về tập Táo ngay nhé!” - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ viết bên dưới những bức hình chụp cùng Quốc Khánh.

Trong khi đó, nghệ sĩ Vân Dung cũng dí dỏm chia sẻ: “Thương anh Hoàng! bây giờ 6 giờ 30 sáng buồn ngủ híp cả mắt vẫn phải chụp ảnh để cho khán giả xem là năm nay không thiếu một Táo nào cả” cùng bức ảnh selfie với nghệ sĩ Quốc Khánh đăng trên fanpage của cô sáng 15/1.

Trong hành trình của Táo Quân, Quốc Khánh đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả với hình ảnh Ngọc Hoàng ít nói, trầm tĩnh, gương mặt đăm chiêu. Nhân vật này ít đất diễn, không có nhiều câu thoại, song vẫn ẩn chứa sự hài hước, dí dỏm. Nhiều câu nói của Quốc Khánh đã dần trở thành câu nói cửa miệng của giới trẻ Việt.

Vậy nên, nhiều năm gần đây, một số vai diễn phụ được giao cho dàn nghệ sĩ trẻ đóng để chương trình thêm màu sắc; các Táo có thể thay đổi như Tự Long từ Táo Giáo dục, Táo xã hội đến Táo Văn hoá… Vân Dung có thể là Táo Y tế, Táo Giáo dục… Riêng vai Ngọc Hoàng thì được mặc định là của Quốc Khánh. Những trạng thái cảm xúc xung quanh thông tin vai diễn Ngọc Hoàng đã nói lên tình cảm của khán giả dành cho nghệ sĩ Quốc Khánh. 

NSƯT Quốc Khánh sinh năm 1962 tại Hà Nội. Năm 1978, học hết lớp 10, anh thi đỗ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam, cùng học với một số nghệ sĩ nay đã thành danh như Trung Anh, Quế Hằng, Đỗ Kỷ, Trọng Trinh… Ngay trong năm tốt nghiệp, Quốc Khánh đã tham gia đóng 2 vai trong 2 vở kịch là “Người đá lạc đội hình” (đạo diễn Doãn Hoàng Giang) và vở “Cuộc chia tay tháng 6” (đạo diễn Trọng Khôi). Để nuôi dưỡng đam mê với nghề, từ năm 1982, Quốc Khánh tham gia cả hai lĩnh vực là sân khấu và điện ảnh. 

Năm 2006, Quốc Khánh giành giải Cánh diều vàng dành cho “Nam diễn viên chính xuất sắc” với vai chàng gù trong “Áo lụa Hà Đông”. Quốc Khánh bày tỏ mình làm phim không phải vì giải thưởng này kia, mà chỉ đơn giản vì lòng yêu nghề, muốn cống hiến hết mình cho nghề và được yêu mến chính là niềm hạnh phúc không đong đếm được. “Nghệ thuật vốn bạc, vì thế khi còn có thể làm được gì thì cứ làm hết sức, chứ chờ đợi hay hy vọng điều gì vào nó thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới”, Quốc Khánh chia sẻ.

Khán giả luôn nhớ đến anh qua những tiểu phẩm hài của “Gặp nhau cuối tuần”, trong những màn tung hứng cùng Quang Thắng - Phạm Bằng - Vân Dung, các bộ phim như “Tết này ai đến xông nhà”, “Ghen”, “Trừng phạt”, “Áo lụa Hà Đông”, “Những người độc thân vui vẻ”.

Bắt đầu từ năm 2004 khi được thay nghệ sĩ Quốc Trượng vào vai Ngọc Hoàng, cho đến nay Quốc Khánh có tới 15 lần đảm nhận vai Ngọc Hoàng – nhân vật chính các buổi chầu Táo quân và anh đã khắc họa thành công nhân vật với những dấu ấn rất riêng của mình.

Thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên  của “Ngọc Hoàng” lại vô cùng lận đận. Tuy đã 57 tuổi nhưng Quốc Khánh vẫn còn là một người đàn ông độc thân. Hình mẫu người vợ lý tưởng của anh là một người phụ nữ mang những nét đẹp truyền thống. Quốc Khánh tâm niệm để đi tới hôn nhân cần một sự đồng cảm chia sẻ từ cả hai bên, bởi vậy, tình yêu sét đánh đối với “Ngọc hoàng” là điều không bao giờ có.

Các vai diễn sợ vợ

NSƯT Quốc Khánh đọc kịch bản chuẩn bị cho Táo quân 2021.
NSƯT Quốc Khánh đọc kịch bản chuẩn bị cho Táo quân 2021. 

Tuy có bề ngoài khắc khổ nhưng đây cũng chính là một lợi thế của Quốc Khánh. Đến nỗi, cứ có nhân vật nào có tính cách cam chịu, bị đè nén, sợ vợ, sợ cấp trên… người ta đều nghĩ ngay đến anh. Như vậy, dù là một Ngọc Hoàng quyền sinh quyền sát đến vai diễn bị “đè đầu cưỡi cổ”, anh đều làm tốt và ghi dấu ấn đậm nét với khán giả. 

Minh chứng rõ nhất là bộ phim “Ghen” đã lên sóng từ Tết năm 1998 nhưng nhiều khán giả còn nhớ cho đến tận bây giờ. Đây cũng là bộ phim để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả Việt và thường được phát sóng mỗi dịp Tết đến xuân về thời điểm đó. Trong phim, Quốc Khánh vào vai một anh chàng công chức tên Tháo, rất sợ vợ. Cô vợ của Tháo (Minh Hằng đóng) xinh đẹp, hết lòng yêu thương chồng nhưng lại ghen một cách khủng khiếp.

Ngoài sợ vợ, Tháo còn phải tìm cách đối phó với ông bạn cùng cơ quan là Khích (Chí Trung) chuyên tìm cách đùa cợt khiến vợ Tháo ghen. Nhờ tư vấn và giúp đỡ của cậu em vợ, Tháo đã tìm cách ghép ảnh và ghen ngược khiến vợ anh bỏ thói ghen vô lý. Từ sau bộ phim, câu thoại: “Á à cái thằng râu quai nón đây rồi”, hay “Mình xin nhé”, “Việc đó thì còn phải nghiên cứu” đã được khán giả sử dụng thường xuyên.

Những người yêu mến Quốc Khánh thường xót xa và nói anh là “người đàn ông khổ nhất màn ảnh”. Quả thật, cuộc sống ngoài đời của Quốc Khánh tuy không khổ nhưng cho đến giờ anh vẫn “lẻ bóng”. Năm 2019, cộng đồng mạng đã được một phen “náo loạn” khi “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh đăng ảnh bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út.

Theo quan niệm, ngón tay áp úp chính là ngón tay đeo nhẫn đính hôn hoặc nhẫn cưới. Bởi lẽ đó mà hình ảnh này ngay lập tức khiến không ít người “bán tín bán nghi” nam nghệ sĩ sắp lấy vợ, kết thúc cuộc đời độc thân. Nhưng NSƯT Quốc Khánh sau đó phủ nhận tin đồn anh sắp lấy vợ và khẳng định chưa có ý định lập gia đình. 

Bức ảnh đại diện trên trang cá nhân đầu năm 2019 của NSƯT Quốc Khánh gây “bão” với những người hâm mộ.
Bức ảnh đại diện trên trang cá nhân đầu năm 2019 của NSƯT Quốc Khánh gây “bão” với những     người hâm mộ.

Cũng trong năm 2019, khi biết tin NSND Trung Hiếu (SN 1973) kết hôn, NSƯT Quốc Khánh có đùa: “Chú đã khôn được 45 năm rồi sao giờ lại dại thế?”. “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh chia sẻ: “Nhiều người từng đồn tôi bị hâm, hay thậm chí ác ý nói rằng tôi có vấn đề về giới tính.

Tuy nhiên, những anh em quen biết hay đã từng làm việc với tôi đều hiểu hết lý do vì sao tôi chưa lập gia đình. Tôi vẫn yêu, vẫn rung động nhưng kết hôn thì hơi khó. Bởi, mình quanh năm đi làm không có giờ giấc, lại ham chơi và bận bịu nhiều thứ khác nên nếu lấy ai thì, người đó sẽ rất khổ. Và khi đã kết hôn rồi thì không thể cứ bắt phụ nữ phải chịu đựng hết. 

Người đàn ông dù tài giỏi đến mấy cũng chẳng thể tìm được người đàn bà toàn vẹn hết, thế nên, tôi vẫn rất thương phụ nữ. Cho đến giờ, tôi vẫn độc thân. Đàn ông thì chẳng có tuổi nào để nói lấy vợ muộn nhưng đã là phụ nữ tôi đều trân trọng. Họ đáng được trân trọng và nếu để sống với nhau, vẫn mong có người hiểu và cảm thông với mình và công việc của mình. Tôi chưa bao giờ mảy may hay đau buồn khi chưa lấy vợ, đôi khi hạnh phúc chính là sự tự do”.

Thực tế, nam nghệ sĩ tiết lộ anh từng có một mối tình và đã tính đến chuyện kết hôn nhưng rồi chuyện không thành. Cho đến nay, anh vẫn yêu, vẫn tin vào phụ nữ nhưng lại chọn cho mình cuộc sống độc thân. Chuyện vợ con vẫn là điều khó nói với “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh.

Táo quân - Gặp nhau cuối năm là chương trình được mong đợi bậc nhất mỗi năm Tết đến. Lấy ý tưởng từ tích xưa là Ông Táo lên chầu trời, Táo quân kể lại câu chuyện những vị thần cai quản thế gian lên trời chầu Ngọc Hoàng vào đêm Giao thừa mỗi năm. Đến nay, chương trình đã thực hiện đến năm thứ 16 và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ khán giả. Vào Tết Nguyên đán 2020, Táo quân không phát sóng, thay vào đó là 1 chương trình truyền hình khác. Đến Tết năm nay, Táo quân mới chính thức trở lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ