Olympic Mông Cổ triệu tập sao châu Âu đấu Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong đội hình của Olympic Mông Cổ dự ASIAD 2023 có những nhân tố rất đáng chú ý.

Filip Andersen tham dự ASIAD 2023 trong màu áo Olympic Mông Cổ.
Filip Andersen tham dự ASIAD 2023 trong màu áo Olympic Mông Cổ.

Theo kết quả bốc thăm, Olympic Việt Nam nằm ở bảng B của môn bóng đá nam ASIAD 2023 với 3 đối thủ là Iran, Ả Rập Xê Út và Mông Cổ.

Trong bảng đấu này, Ả Rập Xê Út dĩ nhiên được đánh giá cao nhất và là ứng cử viên nặng ký cho vị trí nhất bảng. Trong khi đó, Mông Cổ được coi là yếu nhất bảng, dễ là ngân hàng điểm cho các đội bóng cùng bảng.

Dù không thể vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024 vừa qua nhưng U23 Mông Cổ cũng cho thấy sự tiến bộ nhất định trong thời gian qua khi đã có 1 trận hòa trước Lebanon và thua sát nút 1-2 trước Campuchia.

Trong đội hình của Olympic Mông Cổ cũng có những nhân tố rất đáng chú ý. Đội bóng này 2 cầu thủ có gốc gác nước ngoài và cũng đang thi đấu ở châu Âu. Đó lần lượt là Filip Andersen và Tsogtbayar Batbayar và cái tên Andersen nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Andersen hiện tại đang thi đấu cho CLB FC Slavia Karlovy Vary ở Giải hạng 3 CH Séc và từng được triệu tập lên U19 Đan Mạch và trở thành đồng đội của Rasmus Højlund, tân binh của Manchester United.

Filip Andersen có bố là người Đan Mạch và mẹ là người mông cổ. Trung vệ sinh năm 2003 sở hữu chiều cao ấn tượng 1m84 và có khả năng không chiến cực tốt.

Về phía Olympic Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra danh sách rút gọn 24 cầu thủ để chuẩn bị cho ASIAD 2023 môn bóng đá nam trong đó có 12 cầu thủ vừa cùng U23 Việt Nam hoàn thành vòng loại U23 châu Á 2024.

Lỡ hẹn tại vòng loại U23 Châu Á do nhận án treo giò, Quan Văn Chuẩn nhiều khả năng sẽ được trở lại tại ASIAD sắp tới. Anh đã chứng minh được năng lực của mình cũng với HLV Hoàng Anh Tuấn tại U23 Đông Nam Á vừa qua để giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch.

Ngoài ra, Quan Văn Chuẩn cũng đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất định, nên việc để thủ môn của Hà Nội FC đứng trong khung thành của ĐT Olympic Việt Nam sắp tới là điều hợp lý.

Hàng tiền đạo của ĐT Olympic Việt Nam lần này sẽ có nhiều gương mặt rất hay. Thanh Nhàn và Quốc Việt sẽ đảm nhận 2 hành lang cánh, tiền đạo cắm sẽ là Nhâm Mạnh Dũng, 1 trong 2 cầu thủ quá tuổi được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập.

Theo kế hoạch, các trận vòng bảng sẽ diễn ra từ 19/9 đến 24/9. Vòng 1/8 diễn ra vào ngày 26 và 27/9. Các trận Tứ kết được tổ chức vào ngày 30/9. Các trận bán kết diễn ra vào ngày 3/10. Trận tranh HCĐ và HCV diễn ra vào ngày 7/10.

Đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp Mông Cổ vào 15h00 ngày 19/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.