Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24h qua (từ 6h ngày 27/10 đến 6h ngày 28/10), các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa to, đặc biệt có nơi mưa rất to như: A Bung 221,6mm (Quảng Trị); Nam Đông 548,4mm (TP Huế); Hồ An Long 483,0mm (TP Đà Nẵng); Ba Điền 464,2mm (Quảng Ngãi); Hồ Trong Thượng 143,8mm (Gia Lai); Sơn Hội 120,4mm (Đắk Lắk)...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Dự báo trong 3-6h tới, khu vực trên tiếp tục có mưa với lượng nước tích luỹ phổ biến như: TP Huế và TP Đà Nẵng từ 40-80mm, có nơi trên 120mm; các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai từ 30-60mm, có nơi trên 80mm; Quảng Trị, Đắk Lắk từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.
Do mưa lớn kéo dài kết hợp các hồ thủy điện xả điều tiết lưu lượng lớn, tối 27/10 đến 28/10, mực nước sông Vu Gia-Thu Bồn dâng nhanh khiến nhiều khu vực thấp trũng tại Đà Nẵng bị ngập sâu, chia cắt cục bộ.
Ghi nhận của PV tại các xã như: Nam Phước, Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà… đến sáng 28/10, nước tiếp tục dâng cao, nhiều hộ dân chủ động kê cao tài sản, di chuyển vật dụng cần thiết lên tầng trên hoặc nơi cao ráo.
Ông Nguyễn Nhật Sang, trú thôn Vĩnh Nam (xã Nam Phước), cho biết: “Nước lên nhanh, chừng vài tiếng đã ngập gần tới bậc cửa. Nhà tôi phải kê đồ đạc, lúa gạo, tivi lên bàn và giường. Đồ điện thì rút hết nguồn, mang lên gác để khỏi hư hỏng".
Bà Nguyễn Thị Nguyệt, trú thôn Túy Loan Đông 1 (xã Hòa Vang), cho hay: “Tối qua vẫn còn khô ráo, nhưng chỉ từ nửa đêm đến rạng sáng, nước đã tràn vào sân, rồi vào nhà. Đồ đạc trong nhà tôi phải kê vội lên, không thì hư hỏng sạch”.
Lực lượng chức năng đã căng dây nghiêm cấm người và phương tiện qua lại ở các khu vực ngập nước sâu, để đảm bảo an toàn.
Một số hình ảnh nhà dân bị ngập lụt ở Đà Nẵng: