Nước sinh hoạt Hà Nội có “mùi lạ” do nhiễm dầu

GD&TĐ - Những ngày gần đây, người dân phát hiện có dầu thải bị đổ trộm, gây ô nhiễm suối Khại - một trong những nguồn cấp nước cho Nhà máy nước sông Đà (Hoà Bình) và sau đó thành nước sinh hoạt cho TP Hà Nội.

Khu vực đầu nguồn nước vào trong Nhà máy nước sông Đà
Khu vực đầu nguồn nước vào trong Nhà máy nước sông Đà

Theo người dân tại xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình, từ sáng 9/10 quanh khu vực đầu nguồn suối Khại, gần Nhà máy nước sạch Sông Đà xuất hiện dầu nhớt đã qua sử dụng, có mùi khét rất khó chịu. Do trời mưa, lượng dầu này tràn xuống dòng suối đầu nguồn, sau đó tiếp tục chảy vào hồ Đồng Bài gây ô nhiễm. Hồ Đồng Bài là nơi Nhà máy nước sông Đà lấy nước trực tiếp để sản xuất nước sinh hoạt cung cấp cho TP Hà Nội.

Khu vực suối Khại, nơi nguồn nước đầu vào Nhà máy nước sông Đà
Khu vực suối Khại, nơi nguồn nước đầu vào Nhà máy nước sông Đà 

Cùng thời điểm tại nhiều quận nội thành của Hà Nội, người dân phát hiện trong nước sinh hoạt có mùi khó chịu, thì tại Hoà Bình người dân cho biết, từ ngày 9/10, Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã thuê khoảng 30 người vớt dầu loang trên bề mặt nước hồ Đồng Bài. “Dầu này rất lạ, có mùi khét và không thể giặt sạch. Mỗi lần vớt xong là chúng tôi phải vứt bỏ quần áo”, một người dân cho biết.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 14/10, TS Trần Như Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết: Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, Bộ TN&MT đã chỉ đạo Sở TN&MT Hà Nội kiểm tra, xử lý. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đổ trộm dầu thải ra gần khu vực kênh dẫn nước nhà máy nước sông Đà đoạn dẫn chảy qua xã Phú Tiến, Phú Minh (Kỳ Sơn). Đó là vùng nước thượng lưu của sông Đà, được lấy về đưa vào nhà máy, xử lý cấp nước sinh hoạt cho dân phía Tây Hà Nội. Sở TN&MT Hà Nội đã lấy mẫu nước để đưa đi kiểm tra.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội lấy mẫu nước tại khu vực nhiễm dầu
 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội lấy mẫu nước tại khu vực nhiễm dầu

Cùng với đó đơn vị sản xuất nước sông Đà thừa nhận có váng dầu ở khu vực nước đầu nguồn. Về việc xử lý váng dầu, công ty đã sử dụng phao, gối hút dầu chuyên dụng trên kênh dẫn nước hồ 500m làm khu vực tách dầu và thu gom. Cửa kênh nhận nước dẫn từ hồ Đầm Bài đến trạm bơm cho chắn rác tại cuối kênh. Công ty chắn bổ sung than hoạt tính vào khu xử lý, cũng như châm tăng hóa chất xử lý trong đó có Clo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế là 0,8 mg/l.

Viwasupco cho biết thêm, để tìm nguyên nhân xuất hiện váng dầu, công ty đã huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên nhà máy đi kiểm tra và thông báo với chính quyền địa phương, công an huyện để điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.