Nữ vận động viên người Nga giành Huy chương vàng  Olympic môn nhảy cao

GD&TĐ - Nữ vận động viên  người Nga ba lần vô địch thế giới Maria Lasitskene đã giành chiến thắng ở môn nhảy cao tại Thế vận hội và mang về cho đội tuyển Nga tấm Huy chương Vàng thứ 20 tại Thế vận hội ở Tokyo.

Nữ vận động viên người Nga giành Huy chương vàng  Olympic môn nhảy cao.
Nữ vận động viên người Nga giành Huy chương vàng  Olympic môn nhảy cao.

Lasickene là người đầu tiên  nhảy thành công 2,04m. Và Huy chương Bạc thuộc về Nicola McDermott người Úc - 2,02m. Huy chương Đồng thuộc về Yaroslava Maguchikh của Ukraine - 2.00m

Đội tuyển quốc gia Nga đã giành được 68 huy chương tại Thế vận hội Tokyo: 20 Huy chương Vàng, Huy 25 Huy chương Bạc và 23 Huy chương Đồng.

Trước đó, sau khi ghi tên vào chung kết nhảy cao, Lasitskene nói với báo chí: "Rất vui khi có mặt tại Thế vận hội. Trong đội, mọi người hỗ trợ nhau, nếu bạn cần giúp đỡ, chúng tôi đều liên lạc với nhau. Sống trong làng Olympic là một niềm vui đặc biệt".

Lasitskene đã lọt vào trận chung kết Thế vận hội Tokyo vào 5/8.

Lasitskene đã lọt vào trận chung kết Thế vận hội Tokyo vào 5/8.

Lasitskene đã lọt vào trận chung kết Thế vận hội Tokyo vào 5/8. Trong lần nhảy thứ ba cô đã đạt thành tích với  1,95 mét kết quả đó đưa cô vào chung kết.

"Tôi không nghi ngờ gì rằng cuộc chiến sẽ đi đến 1m95. Các cô gái tham dự kỳ thi đều rất mạnh mẽ, mọi người đều đang chuẩn bị rất kỹ cho Thế vận hội và ai cũng đều muốn vào chung kết ", Lasitskene chia sẻ với báo chí.

Theo RIA.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.