Nữ sinh tự đẻ tại nhà: Cái kết của sự thiếu hiểu biết

GD&TĐ - Thông tin về trường hợp nữ sinh mang bầu, tự đẻ tại nhà hay đẻ xong rồi vứt con… xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông. 

Nữ sinh tự đẻ tại nhà:  Cái kết của sự thiếu hiểu biết

Việc nữ sinh có bầu, sinh con trước hôn nhân không còn là chuyện lạ trong những năm gần đây nhưng điều khó lý giải là tại sao những người được học hành, có kiến thức lại lựa chọn cho mình cách vượt cạn tưởng như chỉ có ở vùng xa xôi hẻo lánh.

Vượt cạn… một mình

“Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”, câu tục ngữ trên nói về thiên chức làm mẹ thiêng liêng của người phụ nữ nhưng cùng với đó là sự vất vả, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng trong quá trình mang thai, sinh con. Để phụ nữ không còn “mồ côi” trên hành trình làm mẹ, đội ngũ y bác sĩ cùng khoa học hiện đại cũng như sự thay đổi về quan niệm của người dân đã giúp phụ nữ rất nhiều. 

Có thể nói, phụ nữ mang thai ngày nay được gia đình quan tâm hơn, được theo dõi sức khỏe và hỗ trợ khi cần thiết. Nhờ đó, tỷ lệ tử vong đối với bà mẹ ở nước ta đã giảm một cách đáng kể trong vòng hai thập kỷ qua, từ 233 ca tử vong/100 nghìn ca (năm 1990) xuống còn 69 ca tử vong/100 nghìn ca (năm 2009),. Số ca tử vong mẹ liên quan đến thai sản cũng giảm 2/3.

Nhìn tổng thể, phụ nữ được quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, sức khỏe sinh sản. Nhưng tỷ lệ trên mới chỉ phản ánh phụ nữ có gia đình, mang thai và sinh con. Còn giới trẻ mang thai, sinh con trước khi kết hôn hiếm khi nhận được sự quan tâm trên do nhiều nguyên nhân. Điển hình là trường hợp nữ sinh một trường cao đẳng ở Phủ Lý (Hà Nam) vừa qua được phát hiện nằm ngất lịm trong nhà vệ sinh do mất máu, bên cạnh là thi thể một trẻ sở sinh đã tử vong. Theo xác minh ban đầu, thai nhi xấu số đã chết ngay sau khi sinh. Do bị băng huyết nên nữ sinh mất sức và ngất lịm. 

Được biết, người mẹ có tên N.A.V, quê ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, sinh năm 1994, hiện đang là nữ sinh của một trường cao đẳng trên địa bàn TP. Phủ Lý. Ngay sau khi được người dân phát hiện, nữ sinh trên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, thi thể đứa bé đã được nhân viên y tế đưa đi làm công tác khám nghiệm.

Trước đó, dư luận cũng xôn xao vụ việc một nữ sinh trường Y (Mỹ Đức, Hà Nội) đã ném con vừa sinh của mình sang vườn nhà hàng xóm. Theo lời nữ sinh này, khi mang bầu sợ mọi người biết nên giấu chuyện và chỉ có một bạn nữ ở cùng phòng trọ biết. Sáng đó, khi đang thực tập tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức thì chuyển dạ, cô liền chạy về nhà vệ sinh ở tầng 3 để đẻ.

Tuy nhiên, thai nhi tử vong trước khi chào đời. Hoảng loạn, nữ sinh này đã đem thai nhi xấu số xuống khu vườn nhà dân liền kề giấu và từ chối không nhận là mẹ của bé.

Thiếu kiến thức

Điểm chung ở những nữ sinh liều mạng vượt cạn một mình là đều được nhận xét là ngoan, hiền lành. Vì lẽ đó nên các em hồn nhiên yêu, quan hệ tình dục mà không biết đến các biện pháp tránh thai. Khi không may mang bầu, các em cũng âm thầm chịu đựng và đến ngày khai hoa thì tự… xử lý.

Với trường hợp nữ sinh trường Y, có lẽ do có kiến thức chuyên ngành nên em biết tự giải quyết vấn đề sau sinh còn nữ sinh ở trường cao đẳng tại Hà Nam thì… phó mặc cho số phận. Dù được can thiệp kịp thời nhưng rõ ràng việc làm trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, tâm lý của các em.

Theo bác sĩ Kim Dung (Trung tâm Y khoa Thái Hà), về nguyên tắc, phụ nữ sau sinh cần được bác sĩ chuyên khoa xử lý các vấn đề liên quan đến hậu sản để tránh tình trạng sót nhau, chảy máu nhiều gây băng huyết. Bên cạnh đó, sản phụ sau sinh cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, tẩm bổ để lấy lại sức sau lần vượt cạn. Trong khi đó những nữ sinh trên không được người thân quan tâm, chăm sóc trong suốt quá trình mang thai. Lúc vượt cạn cũng lại mình. Việc làm trên là quá nguy hiểm, là các em tự chọn thiệt thòi về phần mình.

Từ sự việc trên cho thấy tác hại của việc thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản cũng như tình dục an toàn. Có thể chưa lập gia đình, nhưng chỉ cần có kiến thức, các em có thể xử lý tình huống trên theo nhiều cách khác nhau (yêu cầu người yêu dùng biện pháp tránh thai, uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nhờ bác sĩ can thiệp khi mới phát hiện mang bầu…) hoặc tâm sự với bạn bè, nhờ người thân giúp đỡ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ