Nữ sinh trường không chuyên trở thành thủ khoa khối B00

GD&TĐ - Từ ngôi trường không chuyên, Lê Thị Hoài Thu xuất sắc trở thành thủ khoa khối B00 và thủ khoa toàn tỉnh Hà Tĩnh với 29,75 điểm.

Em Lê Thị Hoài Thu đạt thủ khoa khối B00 Hà Tĩnh.
Em Lê Thị Hoài Thu đạt thủ khoa khối B00 Hà Tĩnh.

Từ ngôi trường không chuyên đến ngôi vị thủ khoa toàn tỉnh

Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ngay sau khi tra cứu kết quả, em Lê Thị Hoài Thu, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cẩm Bình (Hà Tĩnh), trở thành thủ khoa khối B00 và cũng là thí sinh có tổng điểm cao nhất toàn tỉnh với 29,75 điểm, gồm: Toán 10, Hóa học 10 và Sinh học 9,75.

Việc một nữ sinh đến từ trường THPT không chuyên đạt thành tích cao nhất tỉnh nhanh chóng trở thành niềm tự hào của thầy cô, gia đình và bạn bè.

Khoảnh khắc biết điểm, Thu vẫn chưa hết xúc động. "Em thức từ khoảng 6h sáng để canh điểm, cứ liên tục làm mới trang web. Điểm số cũng gần với dự đoán của em nhưng khi biết mình là thủ khoa toàn tỉnh thì thực sự bất ngờ. Lúc đó chỉ muốn hét lên vì vui nhưng lại... đau họng nên không hét được", Thu cười kể.

Người đầu tiên nữ sinh gọi điện báo tin là mẹ. Ở đầu dây bên kia, niềm vui của người mẹ khiến Thu càng xúc động hơn.

2aoboqhiqjot1unf8nqdpmsbqvo6vz9gnhzpdery-5682.jpg
Hoài Thu chia sẻ niềm vui cùng ông bà khi tra cứu điểm thi.

Gia đình Thu có 2 chị em, em là con đầu. Bố mẹ đều xuất thân từ nghề nông, hiện làm việc tại Kỳ Anh, cách nhà hơn 50km để có thêm thu nhập chăm lo cho các con. Ông bà nội sống gần nhà. Ngay trong buổi sáng biết điểm, người thân, bà con, hàng xóm liên tục đến chúc mừng khiến ngôi nhà nhỏ rộn ràng niềm vui.

Theo người thân, ông bà luôn tin tưởng cháu gái sẽ đạt kết quả cao bởi nhiều năm liền Thu đều là học sinh nổi bật với thành tích học tập xuất sắc.

Ước mơ trở thành bác sĩ của Thu cũng được nuôi dưỡng từ chính những ngày tháng sống gần ông bà nội.

"Ông bà tuổi đã cao, thường xuyên đau ốm nên em càng mong sau này được học ngành Y để có thể chăm sóc gia đình và giúp đỡ nhiều người bệnh hơn", Thu chia sẻ.

Mục tiêu của nữ sinh là theo học ngành Y đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.

2aoboqhitn9rkmvaru3skm82mbesztmocld0vcum-9880.jpg
Hoài Thu chia sẻ về niềm vui và ước mơ của mình.

Theo cô Trần Thị Hiến, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là người trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển Hóa học, Hoài Thu là học sinh thông minh, cầu thị và luôn giữ tinh thần học tập nghiêm túc.

Cô Đào Thị Phương Lan, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình, cho biết Hoài Thu là học sinh toàn diện, có ý thức tự học rất cao. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng bố mẹ luôn quan tâm, động viên để em yên tâm học tập.

"Nhà trường rất tự hào về thành tích của Hoài Thu. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của em trong suốt nhiều năm qua", cô Lan nói.

Không học lò luyện, chinh phục ước mơ bằng sự bền bỉ

Ít ai biết rằng, hành trình trở thành thủ khoa của Hoài Thu được xây dựng chủ yếu từ những giờ học trên lớp và khoảng thời gian tự học tại nhà.

Ngoài việc học với thầy cô ở trường, Thu gần như không tham gia các "lò" luyện thi. Đến năm lớp 12, em mới học thêm nhiều hơn nhưng vẫn lấy việc tự học làm nền tảng.

"Học để hiểu bản chất chứ không học thuộc lòng", là nguyên tắc Thu luôn theo đuổi.

Đối với môn Hóa học, môn học em yêu thích từ những năm THCS, Thu thường tìm xem các thí nghiệm để hiểu sâu bản chất kiến thức, đồng thời sưu tầm nhiều dạng đề mới để rèn luyện tư duy.

Trong khi đó, Toán lại từng là môn khiến em phải dành nhiều công sức nhất.

"Năm lớp 10 và 11, Toán là môn em yếu hơn so với Hóa và Sinh nên em dành nhiều thời gian luyện đề. Giai đoạn nước rút, em tập trung hoàn thành bài trên lớp rồi về nhà xem lại lỗi sai để rút kinh nghiệm", Thu cho biết.

Nữ sinh cũng duy trì thời gian biểu khoa học, không thức quá khuya, luôn cố gắng ngủ đủ giấc và dậy sớm ôn bài để giữ sức khỏe trong suốt quá trình ôn thi.

Ngoài giờ học, Thu thích vẽ tranh và nghe nhạc để thư giãn sau những giờ ôn bài căng thẳng.

Theo Thu, điều may mắn nhất là bố mẹ chưa bao giờ gây áp lực về điểm số.

"Bố mẹ chỉ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để em học. Chính sự tin tưởng đó khiến em tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn", em nói.

2aoboqhiwpaisonjyj7ejs6cln2ile0lltczlxgq.jpg
Hoài Thu vinh dự được kết nạp Đảng tại Trường THPT Cẩm Bình.

Thành tích học tập của Hoài Thu đã được khẳng định từ nhiều năm trước. Từ lớp 8, em là thành viên đội tuyển Hóa học; đạt giải Khuyến khích môn Toán cấp huyện, giải Nhì Hóa học cấp tỉnh lớp 9; lên THPT tiếp tục giành giải Ba học sinh giỏi Hóa học cấp tỉnh ở lớp 10 và lớp 11. Đến năm lớp 12, Thu xuất sắc đoạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học.

Không chỉ học giỏi, nữ sinh còn là Học sinh 3 tốt năm học 2025-2026, tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp, được bạn bè yêu mến bởi sự thân thiện, mạnh dạn và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Đặc biệt, chỉ một ngày trước khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi, Hoài Thu vinh dự được kết nạp Đảng cùng 15 học sinh ưu tú của Trường THPT Cẩm Bình, đây là dấu mốc đáng nhớ trước khi em khép lại quãng đời học sinh.

Một trải nghiệm đáng nhớ khác của Thu là tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia khi học lớp 11. Em kể, từ nhỏ đã rất hâm mộ các anh chị trên chương trình, luôn thấy họ "rất ngầu" và mong có một lần được thử sức.

Sau khi được cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Hiến đề cử, Thu đăng ký tham gia và vượt qua vòng thi tuần. Dù chưa giành thành tích cao, sân chơi ấy giúp em nhận ra còn rất nhiều bạn giỏi để học hỏi và trở thành động lực để nỗ lực hơn.

"Để có thành tích hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân, em đã nhận được sự quan tâm rất lớn của gia đình, thầy cô. Em cũng mong rằng đây là món quà dành tặng đến những sự quan tâm lớn lao đó", Thu chia sẻ.

Hành trình từ cô học trò của một ngôi trường không chuyên đến ngôi vị thủ khoa toàn tỉnh đã cho thấy thành công không phụ thuộc vào môi trường học tập, mà được tạo nên từ mục tiêu rõ ràng, phương pháp học khoa học, sự đồng hành của gia đình, thầy cô và trên hết là ý chí bền bỉ của chính người học.

Với 29,75 điểm cùng ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, Lê Thị Hoài Thu đang mở ra một chặng đường mới đầy hứa hẹn trên hành trình trở thành bác sĩ trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ