Nữ sinh Thanh Hoá không bất ngờ khi đỗ thủ khoa khối A1

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lê Trần Hồng Minh, nữ thủ khoa khối A1 của Thanh Hóa dành 12 tiếng mỗi ngày để học. Cô gái xứ Thanh ao ước làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài.

Lê Trần Hồng Minh (đeo kính) là thủ khoa khối A1 của Thanh Hóa với 29,15 điểm.
Lê Trần Hồng Minh (đeo kính) là thủ khoa khối A1 của Thanh Hóa với 29,15 điểm.

Nữ thủ khoa học đều các môn

Lê Trần Hồng Minh là cựu học sinh lớp 12B1, Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa). Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, nữ sinh xứ Thanh đạt 29,15 điểm 3 môn khối A1. Trong đó, Toán: 9,6 điểm; Lý: 9,75 và tiếng Anh được 9,8 điểm. Với số điểm này, Hồng Minh trở thành thủ khoa khối A1 của Thanh Hóa ở kỳ thi năm nay.

Hồng Minh có khuôn mặt tròn khả ái, đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh. Nữ sinh kể, từ khi biết tin mình trở thành thủ khoa, bạn nhận được nhiều lời chúc mừng chung vui từ người thân, thầy cô và bạn bè.

“Lúc thầy chủ nhiệm gọi điện báo tin, em rất vui sướng nhưng không quá bất ngờ. Bởi, trở thành thủ khoa khối A1 của Thanh Hóa là mục tiêu em xác định ngay từ đầu”, Minh bộc bạch.

Nữ sinh xứ Thanh đã lên kế hoạch cho ôn thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học ngay từ đầu năm học cuối cấp. Với lợi thế học đều các môn cộng với bố mẹ đều là giáo viên giảng dạy tại trường THPT nên Hồng Minh không gặp nhiều khó khăn trong việc ôn tập.

Bạn phân bổ thời gian ôn tập đều cho các môn thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Đặc biệt, thay vì làm đề một cách dàn trải, Hồng Minh làm đề một cách chọn lọc và tập trung xem kỹ lại những câu làm sai để đúc rút kinh nghiệm.

Đồng thời, trình bày những câu này theo hình thức tự luận để “khắc sâu” trong trí nhớ. “Phòng trường hợp khi gặp những dạng Toán như vậy, dù có trình bày theo hình thức khác thì vẫn giải quyết được”, Minh nói.

Hồng Minh và thầy giáo chủ nhiệm Lê Mạnh Hùng. Ảnh: LT

Hồng Minh và thầy giáo chủ nhiệm Lê Mạnh Hùng. Ảnh: LT

Hồng Minh cũng cho biết, thời gian ôn thi tốt nghiệp bạn dành 12 tiếng mỗi ngày để học. Ở giai đoạn đầu, Hồng Minh chủ yếu học để nắm chắc kiến thức cơ bản. Khi đã có đủ kiến thức, nữ sinh sẽ chuyển sang giai đoạn làm đề và rèn luyện kỹ năng làm bài.

“Cùng với thầy giáo chủ nhiệm, bố và mẹ là những người luôn hỗ trợ em rất nhiều trong quá trình ôn tập, đặc biệt là giai đoạn luyện đề”, nữ sinh chia sẻ.

Đồng hành cùng con trong suốt hành trình 12 năm đèn sách, chị Trần Thị Thu (mẹ của Minh), không giấu nổi niềm vui trước kết quả của cô con gái. Trong cảm nhận của bà mẹ trẻ, Hồng Minh là một cô gái giàu nghị lực trong học tập, dù có thời điểm bị ốm nhưng vẫn chăm chỉ đi học đều đặn.

“Hồng Minh có ý thức học tập rất tốt nên gần như bố mẹ không phải nhắc nhở gì. Ngoài thời gian học tập, cháu cũng phụ giúp bố mẹ việc nhà, chăm sóc và kèm cặp các em học tập”, chị Thu tâm sự.

Ước mơ làm cho doanh nghiệp nước ngoài

Ngoài điểm số ấn tượng ở 3 môn khối A1, Hồng Minh cũng đạt mức điểm khá cao ở những môn không chuyên, như: Ngữ văn: 8,75 điểm; Sinh: 7,5 điểm.

Trước khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra, Hồng Minh đã trúng tuyển vào ngành Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Ngoại Thương, với việc xét kết quả học tập và chứng chỉ IELTS 7.0.

Tuy nhiên, với mức điểm 29,15 3 môn khối A1, nữ sinh xứ Thanh dự định xét tuyển thêm ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại Thương.

Chia sẻ về dự định sắp tới, nữ thủ khoa khối A1 cho biết sẽ học thêm chứng chỉ Tin học nhằm chuẩn bị hành trang thật tốt cho chặng đường đại học sắp tới. Ngoài ra, nữ sinh dự định sẽ học một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh để mở thêm nhiều cơ hội việc làm sau này.

“Trong tương lai, em ước mơ được làm cho một doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Em nghĩ rằng, đây là môi trường rất tốt để mình phát triển bản thân”, Minh bộc bạch.

Thầy và trò lớp 12B1, Trường THPT Hàm Rồng chụp ảnh kỷ yếu.

Thầy và trò lớp 12B1, Trường THPT Hàm Rồng chụp ảnh kỷ yếu.

Nhận xét về cô học trò, thầy Lê Mạnh Hùng (giáo viên chủ nhiệm) cho biết: Hồng Minh là một học sinh ưu tú của lớp và học rất đều ở các môn. Vì vậy, thầy Hùng cũng không quá bất ngờ khi cô học trò đạt thủ khoa khối A1 của tỉnh Thanh Hóa.

“Trong suốt quá trình học tập, em luôn thể hiện được khả năng bền bỉ, ý thức học tập nghiêm túc và động cơ học tập rất rõ ràng. Kể từ khi vào đội tuyển Toán, sức bật của Hồng Minh ngày càng mạnh mẽ. Qua những lần thi khảo sát của nhà trường, em đều đứng đầu toàn trường ở khối A1”, thầy Hùng chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ