Hành trình chinh phục học bổng giao lưu quốc tế
Khi nhắc đến Diễn đàn Văn hóa Thanh niên ASEAN và ASEAN+3, nhiều người sẽ nghĩ đến những gương mặt sinh viên xuất sắc, dày dạn trải nghiệm.
Thế nhưng, Nguyễn Ngọc Quế Anh, sinh viên năm 2, ngành Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) lại bước vào sân chơi ấy ngay từ năm nhất, khi bản thân vừa trải qua ca phẫu thuật cột sống lớn và đang trong quá trình hồi phục.
Cơ duyên đến từ một thông báo tuyển chọn đại diện của Khoa Quan hệ quốc tế, nhìn vào tiêu chí, Quế Anh quyết định thử sức.
"Em nghĩ bí quyết lớn nhất chính là hãy luôn tự tin vào những gì bản thân có thể cống hiến cho đoàn và thể hiện bản sắc riêng ấy một cách trọn vẹn nhất", Quế Anh nhớ lại.
Quá trình tuyển chọn gồm nhiều vòng, cần nộp hồ sơ cơ bản từ cấp Khoa như giới thiệu bản thân, chứng chỉ ngoại ngữ.
Với Quế Anh, lợi thế nằm ở khả năng văn nghệ và thuyết trình bằng tiếng Anh, đây là yếu tố then chốt để giao lưu văn hóa quốc tế.

Tại vòng phỏng vấn ở Nhà điều hành Đại học Quốc gia TPHCM, em thuyết trình 3 phút bằng tiếng Anh, biểu diễn năng khiếu và trả lời câu hỏi trực tiếp từ hội đồng.
Vượt qua nhiều ứng viên, Quế Anh trở thành một trong bốn gương mặt đại diện Đại học Quốc gia TPHCM, cũng là sinh viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn gồm 8 sinh viên Việt Nam dự Diễn đàn tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan).
Chuyến đi ấy không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực bền bỉ, mà còn là minh chứng rõ nét về nghị lực của một nữ sinh vừa chiến thắng những khó khăn về sức khỏe, vừa kịp khẳng định bản thân trong môi trường học thuật quốc tế.
Lan tỏa bản sắc Việt, nuôi dưỡng tinh thần hội nhập
Tại diễn đàn, Quế Anh và các sinh viên đã cùng chuẩn bị kỹ lưỡng từng tiết mục văn nghệ, từ điệu múa và lựa chọn ca khúc truyền thống như "Bèo dạt mây trôi" để thể hiện, cùng mặc áo dài truyền thống tại đêm Gala.
Đoàn đại biểu Việt Nam còn mang theo Quốc kỳ, nón lá, bánh tráng, kẹo dừa và các món đồ lưu niệm ghi dấu ấn văn hoá dân tộc đến để trưng bày và tặng tất cả đại biểu ở các nước khác.
"Đây là chặng đường đã khiến em trưởng thành, cống hiến và trên hết là động lực để luôn cố gắng, giữ gìn đúng hình ảnh sinh viên Việt Nam năng động, bản lĩnh. Em cảm thấy vô cùng vinh hạnh và tự hào để lan toả bản sắc văn hoá Việt Nam đến hơn 100 bạn bè khắp Đông Nam Á", Quế Anh cho hay.

Khoảnh khắc khiến Quế Anh nhớ nhất là tiết mục đại đoàn kết ASEAN+3 trong đêm bế mạc. "Chúng em cùng học những điệu múa, tiếng trống truyền thống của Thái Lan rồi hòa mình vào tiết mục chung đầy hứng khởi. Cuối cùng, toàn bộ đại biểu ASEAN +3 đã biểu diễn trong tiết mục hoành tráng đêm bế mạc. Đó là lần đầu tiên em cảm nhận rõ sự gắn kết giữa các nền văn hóa trong một không gian chung", Quế Anh kể.
Không chỉ tích lũy kỷ niệm, nữ sinh Nhân văn còn rút ra nhiều bài học cho chuyên ngành Quan hệ quốc tế mà em đang theo học.
Quế Anh nhận ra tầm quan trọng của việc hiểu sâu văn hóa dân tộc để quảng bá ra thế giới, cũng như kỹ năng tổ chức, vận hành một sự kiện quốc tế.
"Với em, giao lưu văn hoá quốc tế chính là một hoạt động không thể thiếu của ngành, nhất là thế hệ trẻ - những mầm non mang nhiệt huyết và dòng chảy sáng tạo của một Việt Nam hiện đại.
Qua những ngày trải nghiệm, em được mở mang tầm mắt về các vận hành của một sự kiện quốc tế, học được rằng bản thân cần phải luôn hiểu biết về văn hoá dân tộc để quảng bá đến khu vực", nữ sinh bày tỏ.

Với bản lĩnh và nhiệt huyết tuổi trẻ, nữ sinh nhỏ tuổi nhất của đoàn đang từng bước viết tiếp hành trình hội nhập, mang hình ảnh sinh viên Việt Nam tỏa sáng trong mắt bạn bè quốc tế.
Sau diễn đàn, Quế Anh không dừng lại ở thành tích cá nhân. Em dự định chia sẻ trải nghiệm qua các buổi sinh hoạt khoa, workshop nhỏ để lan tỏa tinh thần hội nhập đến nhiều sinh viên khác.
Đồng thời, nữ sinh tiếp tục trau dồi ngoại ngữ, nghiên cứu, với mục tiêu tham gia thêm các chương trình trao đổi, hội nghị thanh niên ASEAN. “Quan trọng hơn, em muốn nuôi dưỡng tinh thần dấn thân và truyền cảm hứng cho các bạn đồng trang lứa cùng tham gia”, Quế Anh khẳng định.
Diễn đàn Văn hóa thanh niên ASEAN và ASEAN+3 là hoạt động thường niên do Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) phối hợp với các trường thành viên tổ chức theo hình thức đăng cai luân phiên, với mục tiêu tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa các trường đại học, thông qua sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa của các nước thành viên và 3 quốc gia Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc).
Năm 2025, Trường Đại học Chulalongkorn phối hợp cùng với Trường Đại học Burapha, Trường Đại học Chiang Mai, Trường Đại học Mahidol và Trường Đại học Prince of Songkla đăng cai tổ chức Diễn đàn Văn hóa thanh niên ASEAN lần thứ 20 và ASEAN+3 lần thứ 10 với chủ đề “Cultural Roots and Rhythms: Flourishing Together in Unity and Harmony”, diễn ra từ ngày 22/6 đến ngày 27/6/2025 tại Thái Lan.
Thông qua các hoạt động chính (bao gồm: thuyết trình, hội thảo, trình diễn văn hóa và tham quan thực tế), diễn đàn là nơi quy tụ các tài năng nghệ thuật trẻ nhằm giới thiệu vẻ đẹp đa dạng của nghệ thuật và văn hóa của các quốc gia, đồng thời bảo tồn nét đẹp truyền thống của cộng đồng ASEAN+3.