Nữ sinh 'lội ngược dòng' đạt thủ khoa đầu ra

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nguyễn Thị Thoan là thủ khoa đầu ra năm 2023 Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội...

Nguyễn Thị Thoan (thứ 2 từ phải qua) cùng bạn học trong cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam. Ảnh: NVCC
Nguyễn Thị Thoan (thứ 2 từ phải qua) cùng bạn học trong cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam. Ảnh: NVCC

Nguyễn Thị Thoan thay đổi phương pháp học tập để chinh phục các môn chuyên ngành hóc búa và xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra năm 2023 Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội với điểm rèn luyện 4 năm đại học 96/100 (GPA 3.8/4.0).

Thay đổi để học tốt hơn

Gặp Nguyễn Thị Thoan - trợ lý nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) trong một ngày cuối tuần mùa Đông, cô gái trẻ vẫn còn miệt mài bên chồng báo cáo cùng những đề tài nghiên cứu dang dở. Trò chuyện mới biết từ ngày bước chân vào đại học, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội được ở lại trường làm một nghiên cứu viên. Thế nhưng, nhờ cú lội ngược dòng ngoạn mục trong học tập giúp Thoan trở thành thủ khoa đầu ra năm 2023 và cơ hội đã mở rộng cho Thoan sau tốt nghiệp.

Khi mới làm việc chính thức ở VEPR, trong lĩnh vực nghiên cứu, Thoan chưa có nhiều kinh nghiệm, đồng thời nhiều mảng kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu cũng còn hạn chế so với đòi hỏi của công việc. Sớm nhận ra điều đó, nữ thủ khoa quyết tâm khắc phục.

Ban ngày lên cơ quan làm việc, tối về Thoan mày mò đọc và tra cứu hàng tập tài liệu liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, chính sách công để đáp ứng được những yêu cầu của công việc nghiên cứu và bù lấp những mảng kiến thức còn yếu.

“Nhiều hôm, em thức đến 2 - 3 giờ sáng để đọc tài liệu, làm báo cáo. Cũng may, trước em học chuyên ngành Kinh tế quốc tế nên đã quen với việc tìm kiếm, tham khảo và các tài liệu nghiên cứu của nước ngoài khi tìm kiếm không quá khó khăn”, Thoan chia sẻ.

Trân trọng những cơ hội bản thân đã có được, Thoan luôn nỗ lực, cầu thị, lắng nghe những người đi trước để học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm hoàn thiện bản thân. Trước đây, những năm đầu đại học vì bản thân chưa có kinh nghiệm, Thoan vẫn học tập một cách thụ động nên chỉ đạt GPA 3.0/4.0 học kỳ I năm thứ nhất, điểm chỉ ở mức khá. Áp lực điểm số, lo lắng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp khó khăn nếu mình không tìm ra phương pháp học tập hữu hiệu hơn đã khiến Thoan phải trở trăn, suy nghĩ. Thoan đã quyết định thay đổi phương pháp học.

“Trên giảng đường em cố gắng nghe giảng, ghi chép đầy đủ những thông tin quan trọng. Về nhà hệ thống lại kiến thức bằng sơ đồ tư duy để tránh bị quên, giúp bản thân nhớ lâu hơn”, Thoan nói.

Cùng với đó, nữ thủ khoa còn xây dựng lộ trình học và ôn tập cụ thể cho từng môn, không đợi “nước đến chân mới nhảy”. Sau khi nhà trường công bố lịch thi kết thúc môn, Thoan lại tiếp tục xây dựng kế hoạch ôn thi nước rút cho từng môn khác, ưu tiên học trước và dành nhiều thời gian hơn cho những môn nhiều tín chỉ, nặng kiến thức.

Nhờ có phương pháp khoa học, phân chia thời gian ôn tập hợp lý mà điểm thi của Thoan dần được cải thiện, cô không còn bị động trước mỗi kỳ thi kết thúc môn. Trong quá trình học, nữ thủ khoa nhận thấy với bản tính nhút nhát, ngại giao tiếp trước đám đông sẽ gặp nhiều bất lợi.

Theo đó để cải thiện điểm hạn chế này, Thoan đã tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá để mở rộng mối quan hệ, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, đăng ký tham gia các hoạt động tình nguyện Đoàn trường tổ chức để rèn luyện kỹ năng mềm, tăng cường hoạt động giao tiếp và xử lý tình huống.

Nguyễn Thị Thoan trong Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023.
Nguyễn Thị Thoan trong Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023.

Chủ động xin học việc sau thực tập

Trong thời gian học đại học, Nguyễn Thị Thoan và các bạn học của mình gặp khá nhiều khó khăn do phải chịu nhiều tác động của Covid-19, đặc biệt lịch học trực tuyến kéo dài phần nào đó khiến cho cô bị động và không có điều kiện thuận lợi để ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

Ngay khi sinh viên được trở lại trường học trực tiếp, Thoan đã tranh thủ thời gian, tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân bằng cách chủ động xin tham gia các kỳ thực tập, kiến tập sớm. Đặc biệt, cô sẵn sàng xin được làm cộng tác viên không lương cho nhiều công ty và viện nghiên cứu để tích luỹ kinh nghiệm.

“Cùng lúc phải làm nhiều việc mà quỹ thời gian lại hạn chế, để vừa duy trì tốt việc học, vừa phải hoàn thành các nhiệm vụ của một cộng tác viên, em áp lực vô cùng.

Tuy nhiên, giờ em nhận ra đó là quãng thời gian vô cùng quý giá mà em đã kịp “chạy nước rút”, sáng suốt tích luỹ kinh nghiệm và có hướng đi đúng cho bản thân, không bị động trong quá trình đến cơ sở thực tập”, Thoan nói thêm. Cũng nhờ những áp lực đó, đã rèn luyện cho Thoan sức bền, gia tăng chỉ số vượt khó, chủ động đối diện với áp lực, xây dựng được thời gian, kế hoạch hợp lý để hoàn thành công việc.

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, Nguyễn Thị Thoan được VEPR mời về làm trợ lý nghiên cứu. “Thật quá bất ngờ! Điều hạnh phúc khó mà diễn tả được thành lời lúc em nhận được tin mình được mời về làm việc tại VEPR. Vì đó là điều mà em chưa từng dám mơ”, Thoan vui mừng chia sẻ.

Với sự nỗ lực không ngừng và thành tích học tập xuất sắc, Nguyễn Thị Thoan nhận được học bổng đào tạo thạc sĩ của Qũy đổi mới sáng tạo Vingroup, đồng thời là 1 trong 96 sinh viên được tuyên dương tại Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023.

Nói về người bạn học, Phạm Thị Hải Yến - cựu sinh viên ngành Kinh tế quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc Hà Nội cho biết: “Thoan là người năng động, có tư duy sáng tạo, luôn hòa đồng và có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và có kỹ năng hợp tác nhóm rất tốt. Đặc biệt, với em, bạn ấy chính là người truyền động lực, cổ vũ khích lệ, giúp em nỗ lực vượt qua khó khăn để cải thiện thành tích học tập, đạt kết quả cao hơn”.

“Với kết quả tốt nghiệp xuất sắc, ngoài cơ hội được mời về VEPR làm việc, em còn có thêm một số lời mời từ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đam mê nghiên cứu nên em quyết định chọn VEPR để làm việc và gắn bó”, Thoan cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ