Nữ sinh khóc thét khi bị nhiều thanh niên “hùa nhau” tạt nước vào người

Ngày chủ nhật, nhiều bạn trẻ Sài Gòn đã có một buổi sáng sảng khoái với trò chơi té nước. Nhiều cô gái bị té nước "hội đồng" ướt sũng đến khóc thét.

Nữ sinh khóc thét khi bị nhiều thanh niên “hùa nhau” tạt nước vào người
tenuoc16
Nhằm hưởng ứng lễ hội chào mừng năm mới theo phong tục té nước truyền thông của các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar, nhiều bạn trẻ ở TP.HCM đã tổ chức lễ hội té nước tại trụ sở của Hội liên hiệp Thanh niên (quận 1, TP.HCM).
tenuoc2
Trước khi bắt đầu lễ hội té nước, hàng trăm bạn trẻ xếp hàng để được buộc các sợi chỉ đỏ, chỉ trắng vào tay.

tenuoc3
Đây là nghi lễ quan trọng trong Tết té nước mang tên Bunpimay của người Lào. Họ buộc những sợi chỉ màu như gửi lời chúc hạnh phúc và sức khỏe đến người được buộc.
tenuoc1
Nhiều cô gái Lào cũng tham gia buổi lễ hội.
tenuoc5
Ngay sau khi các nghi lễ, trò chơi dân gian kết thúc, đúng 11h trưa, hàng loạt các xô nước được dội xuống bất ngờ từ trên cao.

tenuoc12
Bạn trẻ mang theo đủ mọi chai lọ, gáo... để chứa nước. Có khảng 200 người tham gia chương trình này.

tenuoc13
Nhiều bạn nữ "đầu tư" súng bắn nước.

tenuoc6
Lễ hội té nước được tổ chức với nội dung tương tự lễ Songkran (lễ hội truyền thống ở Thái Lan vào dịp tết). Tất cả những người tham gia lễ hội đa phần đều không quen biết nhau.

tenuoctenuoc7
Mọi người đều vui vẻ dùng mọi vật dụng như: ly nhựa, xô, súng nước… để hất nước vào người khác.

tenuoc9
Và ai cũng phấn khích thay vì e ngại khi bị té nước vào người.
tenuoc4
Đủ mọi trò nghịch ngợm diễn ra.
tenuoc8
"Thích thú không thể tả", bạn Lan Anh (20 tuổi) nói ngắn gọn.
tenuoc19
Những bạn nữ vẫn là các đối tượng bị "tấn công" bằng nước nhiều nhất, đôi lúc là hơi quá.

tenuoc15
Bị "dồn vào chân tường", không thể tấn công nên cô gái này gần như chỉ biết chịu trận, khóc thét vì những màn tạt nước liên tiếp.

tenuoc18
Tương tự, có nhiều bạn bị tấn công "hội đồng", chỉ còn biết chịu trận.
tenuoc10
Trong gần 1 tiếng, cả khu vực sân ướt sũng, tiếng hò hét vang lên hòa lẫn tiếng nhạc xập xình. Vui hết mình là tiêu chí của ngày hội té nước.
tenuoc17
Sau hơn 1 tiếng hào hứng, hoạt động té nước kết thúc, ai ai cũng ướt nhẹp toàn thân. "Dù vậy mình cảm thấy rất sảng khoái sau cả tuần học tập", bạn Hoàng Thu Hoa (21 tuổi, quận Bình Thạnh) nói.
Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các hộ dân ở Ninh Bình được nhận bò từ dự án, hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: Ảnh: Thùy Dung

Điểm sáng giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Bình

GD&TĐ - Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn khó khăn.

Ảnh minh họa

Dự chi hơn 1,23 triệu tỷ đồng trong 5 năm

GD&TĐ - Việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số được kỳ vọng khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả đầu tư. Trong giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn lực dự kiến hơn 1,23 triệu tỷ đồng.