Thành quả đến từ ý chí, tinh thần tự học và sự bền bỉ
Thông tin từ Trường THPT Thanh Miện II (xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng), em Phạm Bích Phương, số báo danh 31056104, đã trở thành thủ khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tổng điểm thuộc nhóm cao nhất cả nước.
Cụ thể, Bích Phương đạt 10 điểm môn Toán, 9 điểm môn Ngữ văn, 9,5 điểm môn Vật lý và 10 điểm môn Hóa học.
Đặc biệt, ở tổ hợp xét tuyển khối A (Toán, Vật lý, Hóa học), nữ sinh đạt 29,5 điểm. Chia sẻ với thầy cô giáo về kết quả vừa nhận được, Bích Phương cho biết niềm vui lớn nhất là những nỗ lực trong suốt nhiều năm học đã được đền đáp. Tuy nhiên, nữ sinh vẫn bày tỏ đôi chút tiếc nuối khi môn Vật lý chỉ đạt 9,5 điểm.
"Em chưa thực sự hài lòng với điểm Vật lý. Nếu cẩn thận hơn một chút trong quá trình làm bài, em có thể đạt điểm 10", Bích Phương chia sẻ với thầy cô giáo ngay sau khi biết kết quả thi.
Theo thầy Hứa Tiến Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện II, sự tiếc nuối của Phương cũng là cảm xúc chung của các thầy cô trong trường. Bởi trong suốt quá trình học tập, em luôn là học sinh có năng lực nổi bật ở các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là môn Vật lý.
"Chúng tôi cũng hơi tiếc cho Phương ở môn Vật lý vì em học rất giỏi môn này. Tuy vậy, kết quả em đạt được hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của em", thầy Nam nói.
Nhận xét về cô học trò Bích Phương, thầy Nam cho biết em là học sinh giỏi toàn diện, hội tụ nhiều phẩm chất nổi bật như chăm chỉ, chịu khó, thông minh và sáng tạo. Trong nhiều năm học, em liên tục tham gia các cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố và luôn đạt thành tích cao. Riêng năm học vừa qua, Bích Phương giành giải Nhất môn Hóa học cấp thành phố. Không chỉ vậy, ở kỳ thi đánh giá năng lực đợt 3, nữ sinh xuất sắc đạt 129 điểm, xếp thứ hai toàn quốc, khẳng định năng lực học tập vượt trội.
Theo thầy Nam, thành công của Bích Phương không chỉ đến từ tố chất thông minh mà còn từ tinh thần tự học rất cao. Ngoài thời gian học trên lớp, em luôn chủ động nghiên cứu tài liệu, luyện tập và được các thầy cô Trường THPT Thanh Miện II hướng dẫn phương pháp học tập tại nhà.
Điều đáng quý nhất ở Phương là tính tự giác. Em luôn xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng và kiên trì thực hiện. Các thầy cô chỉ đóng vai trò định hướng, còn phần lớn thành công đến từ sự nỗ lực của chính em, thầy Nam chia sẻ.
Vượt khó để chinh phục ước mơ giảng đường đại học
Ít ai biết rằng phía sau bảng điểm gần như tuyệt đối là câu chuyện về một nữ sinh giàu nghị lực. Bích Phương sinh ra trong gia đình có ba chị em và là chị cả. Bố em mất sớm, mẹ hiện là giáo viên THCS.
Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn khiến Phương sớm ý thức được trách nhiệm của bản thân. Ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, thay vì dành toàn bộ thời gian nghỉ hè để nghỉ ngơi, nữ sinh đã chủ động đi làm thêm nhằm phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống và chăm lo cho các em.
Chính môi trường gia đình đã giúp Bích Phương thêm bản lĩnh, biết trân trọng giá trị và luôn cố gắng, đặt ra mục tiêu phải học thật tốt để mở ra tương lai tươi sáng cho bản thân.
Thầy Nam cho hay, hiện Bích Phương đang cân nhắc giữa hai ngôi trường đại học mà em yêu thích là Đại học Ngoại thương và Đại học Sư phạm Hà Nội. Trước đó, nữ sinh cũng đã trúng tuyển kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tuy nhiên, em cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về ngôi trường sẽ theo học trong thời gian tới.
Theo Ban Giám hiệu Trường THPT Thanh Miện II, kết quả của Bích Phương là niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn của tập thể nhà trường. Đây là minh chứng rõ nét cho chất lượng giáo dục, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên cũng như tinh thần vượt khó của học sinh.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trường THPT Thanh Miện II có 286 học sinh tham dự. Thành tích của Bích Phương đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, trở thành nguồn động lực để các khóa học sinh tiếp theo tiếp tục phấn đấu.
"Kết quả của Bích Phương hoàn toàn xứng đáng với quá trình nỗ lực bền bỉ của em. Thành công hôm nay là phần thưởng cho tài năng, sự chăm chỉ và ý chí vươn lên không ngừng của một học sinh giàu nghị lực", thầy Hứa Tiến Nam khẳng định.