Nữ sinh có điểm thi THPT cao nhất tỉnh Nam Định ước mơ làm cô giáo

GD&TĐ - Đạt tổng điểm 57,35 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Trần Thanh Vân đến từ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nuôi ước mơ làm cô giáo Tiếng Anh.

Trần Thanh Vân là thí sinh đạt tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cao nhất tỉnh Nam Định với 57,35 điểm.
Trần Thanh Vân là thí sinh đạt tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cao nhất tỉnh Nam Định với 57,35 điểm.

Khơi dậy niềm đam mê Tiếng Anh từ sớm

Thống kê từ Sở GD&ĐT Nam Định về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của các thí sinh trên địa bàn tỉnh cho thấy, em Trần Thanh Vân - học sinh lớp 12 Anh 2 của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là người đạt tổng điểm thi cao nhất với 57,35 điểm.

Cụ thể: Ngữ văn: 9,75; Toán: 8,6; Tiếng Anh: 10; Địa lí: 10; Lịch sử: 9,25; Giáo dục công dân: 9,75.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, nữ sinh cho biết kết quả này nằm ngoài mong đợi của em nên vô cùng phấn khởi, bày tỏ lòng biết ơn tới cha mẹ, các thầy cô ở Trường chuyên Lê Hồng Phong và Trường THCS Trần Đăng Ninh đã luôn đồng hành, động viên cũng như giúp đỡ em trong suốt những năm qua.

phong 4.jpg
Lớp 12 Anh 2 do cô Trần Thị Hà làm chủ nhiệm năm học 2023-2024.

Có đam mê với Tiếng Anh từ cấp THCS, Vân đã sớm được bố mẹ, thầy cô tạo điều kiện và kèm cặp để em phát huy hết khả năng của mình để có một nền tảng tốt. Năm lớp 12, Vân cũng góp mặt trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh và đạt giải Nhì. Em cũng đạt giải Nhì môn Tiếng Anh cấp tỉnh.

Vân khẳng định, Tiếng Anh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thời đại hội nhập ngày nay, đặc biệt là đối với học sinh THPT. Để đạt được thành công trong học tập và tương lai, việc trang bị cho bản thân nền tảng Tiếng Anh vững chắc là điều không thể thiếu.

Học tiếng Anh là một quá trình lâu dài và đòi hỏi sự kiên trì. Do đó, học sinh cần rèn luyện đều đặn mỗi ngày, dù chỉ trong thời gian ngắn. Thay vì học tập dồn dập vào một thời điểm, hãy chia nhỏ thời gian học ra nhiều lần trong ngày để ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

44.JPG
Thí sinh ra về với tâm thái tự tin, phấn khởi sau khi làm tốt bài thi của mình.

"Khi học một ngôn ngữ bất kỳ thì rất cần sự chăm chỉ, cố gắng hoàn thành các bài tập hay các chuyên đề ngữ pháp, từ vựng thầy cô cho trên lớp. Về nhà, em xem thêm Tiếng Anh qua các kênh YouTube để trau dồi vốn từ, luyện kỹ năng nghe - nói cũng như kiến thức xã hội cho bản thân", Thanh Vân tâm sự.

Ngoài ra, vai trò định hướng và dẫn dắt của thầy cô cũng rất quan trọng. Không chỉ giờ dạy trên lớp, các em còn được giáo viên gửi thêm tài liệu tham khảo cũng như giải đáp thắc mắc của học trò. Thầy cô tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa để luyện khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh cho học sinh như đóng kịch, chơi trò chơi...

Quá trình nỗ lực tuyệt vời

phong 1.jpg
Cô Trần Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Anh 2, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Là giáo viên chủ nhiệm dạy môn Tiếng Anh của em Trần Thanh Vân, cô Trần Thị Hà cho hay, để đạt được kết quả thi tốt như vậy, trong đó có điểm 10 môn Tiếng Anh đã phản ánh được phần nào sự nỗ lực tuyệt vời của cô học trò nhỏ trong suốt những năm học tại mái trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Trong nhà, Vân còn một em trai năm nay lên lớp 6. Bố làm kế toán, mẹ là thợ may và rất quan tâm, sát sao đến việc học của hai chị em Vân. Trên lớp, Vân là lớp phó học tập, có ý thức học rất cao và ấp ủ ước mơ trở thành một cô giáo dạy Tiếng Anh trong tương lai.

Dù cầm chắc "tấm vé" vào đại học nhờ đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, Vân vẫn quyết tâm nỗ lực học đều các môn và đạt thành tích tốt. Vân áp dụng nhiều phương pháp học tập rất hiệu quả, chủ động tìm kiếm và học từ nhiều nguồn tài liệu phong phú, tích cực tham gia các CLB để nâng cao kỹ năng cho bản thân.

a2
Các thí sinh trao đổi bài sau khi kết thúc giờ thi tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Trong quá trình học, Vân được thầy cô hướng dẫn, uốn nắn tính cẩn thận, chỉn chu. Đồng thời củng cố và tăng cường nhiều kỹ năng để chinh phục được mức điểm trên 9 cho đến 10. Các câu hỏi vận dụng, vận dụng cao rất cần sự đột phá trong tư duy của các em thì mới làm tốt để giành điểm.

"Học Tiếng Anh là một hành trình dài và đầy thử thách, nhưng với sự kiên trì, nỗ lực cùng phương pháp học tập đúng đắn, học sinh hoàn toàn có thể chinh phục được ngôn ngữ này. Trần Thanh Vân là một trong các tấm gương như thế cần được lan tỏa tới bạn bè trong và ngoài nhà trường", cô Trần Thị Hà tự hào chia sẻ.

Với kết quả ấn tượng này, nữ sinh Trần Thanh Vân dự định đăng ký xét tuyển vào Khoa Sư phạm của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội; khoa Sư phạm Tiếng Anh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội theo tổ hợp khối D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh). Vân ước mơ trở thành cô giáo Tiếng Anh để truyền đạt kiến thức cũng như niềm đam mê bộ môn này cho các em học sinh trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ