Nữ sinh Cao Lan vượt khó đạt giải Nhì HSG quốc gia môn Ngữ Văn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Địch Thị Lợi, học sinh Trường PT Vùng Cao Việt Bắc đã xuất sắc giành giải Nhì môn Ngữ văn tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024.

Nữ sinh Cao Lan vượt lên hoàn cảnh đạt giải Nhì HSG quốc gia môn Ngữ Văn.
Nữ sinh Cao Lan vượt lên hoàn cảnh đạt giải Nhì HSG quốc gia môn Ngữ Văn.

Vượt lên hoàn cảnh

Nữ sinh Địch Thị Lợi, người dân tộc Cao Lan, sinh ra và lớn lên tại thôn Dân Tiến, xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, là con con út trong gia đình có 2 anh em. Bố mẹ em đều làm nông tại một xã vùng 3 của tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi tốt nghiệp THCS, Lợi trúng tuyển và theo học tại trường PT Vùng Cao Việt Bắc, tuy nhiên, do sức khoẻ gặp vấn đề, Lợi phải bảo lưu kết quả một năm để điều trị. Sau khoảng thời gian chữa bệnh Lợi đã trở về trường để nhanh chóng bắt nhịp với môi trường rèn luyện.

Chia sẻ về quá trình học tập của mình, nữ sinh người Cao Lan cho biết: "Em luôn nhận được sự quan tâm từ thầy cô, bạn bè và được tạo mọi điều kiện từ phía Nhà trường".

Đối với việc học Văn, Lợi cho rằng, điều quan trọng nhất chính là đam mê, đọc nhiều sách, tài liệu và tập trung nghe giảng từ thầy cô trên lớp và kiến thức thực tiễn cuộc sống. Để rèn luyện và nâng cao năng lực của mình, em luôn duy trì thói quen đọc sách và đọc có chọn lọc, sau mỗi lần đọc, em thường ghi lại những cảm nghĩ, nhận định và quan điểm riêng của mình để ghi nhớ và hiểu một cách sâu sắc hơn các vấn đề.

Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số như hiện nay, ngoài các kiến thức kĩ năng cần thiết em cũng thường xuyên truy cập những tin tức đời sống, quan tâm các sự kiện văn hóa – xã hội, tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế trong cộng đồng để luyện tập khả năng tư duy phản biện, nhìn nhận vấn đề ở nhiều chiều, nhiều phương diện, từ đó áp dụng cho bài làm văn của mình.

Lợi là tấm gương sáng của học sinh người dân tộc thiểu số với những nỗ lực cố gắng không ngừng trong học tập và rèn luyện.

Lợi là tấm gương sáng của học sinh người dân tộc thiểu số với những nỗ lực cố gắng không ngừng trong học tập và rèn luyện.

Em có một niềm yêu thích môn Văn từ những ngày em còn nhỏ, dung dưỡng từ những câu ca dao của mẹ. Lên cấp hai, em tham gia gia đội tuyển văn của trường và đạt được một số thành tích nhỏ, đó cũng chính là sự động viên, tiếp lửa cho hành trình học văn của em. Lên lớp 10 em may mắn trúng tuyển đội HSG văn ở trường. Dưới sự quan tâm, động viên của các thầy cô ôn đội tuyển, của nhà trường đã tạo điều kiện cho em được theo đuổi niềm đam mê của mình.

Tấm gương sáng của học sinh DTTS

Vượt lên trên hoàn cảnh và chiến thắng bệnh tật, nữ sinh Địch Thị Lợi đã nỗ lực, cố gắng và trở thành thành viên của đội tuyển chọn học sinh giỏi Quốc gia. Với niềm say mê, nữ sinh đã chinh phục môn học và giành được nhiều giải thưởng cao như: Giải Nhì cấp tỉnh môn Ngữ văn và huy chương đồng kỳ thi chọn HSG Duyên Hải & Đồng bằng Bắc Bộ năm lớp 10; Giải Ba tỉnh môn Ngữ văn lớp 11 và Giải Ba tỉnh môn Ngữ văn vượt cấp lớp 12 và huy chương đồng kỳ thi chọn HSG Duyên Hải & Đồng bằng bắc bộ; Năm học 2023 – 2024, Lợi đã xuất sắc giành giải Nhì quốc gia môn Ngữ văn.

Chia sẻ về kết quả này, Lợi cho biết: "Em cảm thấy rất may mắn khi bố mẹ luôn đồng hành, hỗ trợ và sẻ chia. Bên cạnh đó, các thầy cô bạn bè tại mái trường PT Vùng Cao Việt Bắc đã luôn quan tâm, động viên và truyền cảm hứng học tập, giúp em nỗ lực vượt qua chính bản thân mình để tiếp tục chinh phục niềm đam mê".

Sau niềm vui tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Địch Thị Lợi sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, ôn luyện kiến thức các môn học để tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt kết quả cao và trúng tuyển vào trường đại học mình mong muốn.

Nhận xét về Địch Thị Lợi, cô Vương Thị Vân Anh – Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn, trường TP Vùng Cao Việt Bắc cho biết: Lợi là một học sinh ngoan, chăm chỉ học tập, có ý thức kỷ luật, kỹ năng tốt, luôn cầu thị. Đặc biệt, em có phương pháp học tập rất khoa học, ghi chép cẩn thận và sắp xếp kiến thức bài bản, hợp lý.

Ngoài ra, Lợi có năng khiếu với môn Ngữ văn, khi viết Văn em thường thể hiện một phong cách rất riêng, có cảm xúc, tư duy lập luận rõ ràng và chặt chẽ. Với những nỗ lực miệt mài của bản thân và sự đồng hành tâm huyết của các thầy cô giáo, các chuyên gia, em đã nhận được những kết quả rất xứng đáng. Hy vọng trong thời gian tới, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Lợi sẽ đạt được ước mơ của chính mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.