Nữ Hiệu trưởng tâm huyết quan tâm sức khỏe thể chất, tinh thần học trò

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, cô Nguyễn Thị Huyền cùng tập thể sư phạm đã đưa Trường THCS An Khánh đạt Cờ đơn vị xuất sắc cấp Thành phố.

Cô Nguyễn Thị Huyền (phải) là 1 trong các nhà giáo được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen và tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục Thủ đô năm 2023 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô ngày 15/11 tới.
Cô Nguyễn Thị Huyền (phải) là 1 trong các nhà giáo được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen và tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục Thủ đô năm 2023 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô ngày 15/11 tới.

Hăng hái trong phong trào tập thể

Cô Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1975 - Hiệu trưởng Trường THCS An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) là một trong những thầy cô lọt vào Vòng Chung khảo giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo" lần thứ 7 năm 2023.

Sinh ra từ một làng quê ngoại thành của Thủ đô, cô học trò Nguyễn Thị Huyền đã có ước mơ làm cô giáo từ rất sớm. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô được phân công về dạy Ngữ văn ở Trường THCS Vân Côn, huyện Hoài Đức. Tới năm 2003, cô chuyển về Trường THCS An Khánh.

Cô Nguyễn Thị Huyền (ngồi bàn bên trái) hăng hái tham gia hoạt động Đoàn Đội từ rất sớm.
Cô Nguyễn Thị Huyền (ngồi bàn bên trái) hăng hái tham gia hoạt động Đoàn Đội từ rất sớm.

Với lòng yêu nghề, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, không ngừng học hỏi, cô được Ban giám hiệu phân công làm Tổng phụ trách Đội. Dưới sự chỉ huy của cô – một tổng phụ trách đội luôn nhiệt huyết, phong trào công tác Đội của nhà trường ngày càng khởi sắc.

Trong giai đoạn 2004 – 2007, Trường THCS An Khánh trở thành Đơn vị 3 năm liền dẫn đầu công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Hà Tây. Trường vinh dự được nhận lá cờ mang chân dung Bác Hồ. Năm 2008, cô Huyền được nhận Huy hiệu Phụ trách Giỏi do Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Võ Văn Thưởng ký trao tặng.

Cô Huyền giữ cương vị Hiệu trưởng nhà trường từ năm 2017 đến nay.
Cô Huyền giữ cương vị Hiệu trưởng nhà trường từ năm 2017 đến nay.

Với những nỗ lực và thành tích đã đạt được trong nhiều năm công tác, từ năm 2014 cô Nguyễn Thị Huyền được đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng và giao nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng. Tới năm 2017, cô tiếp tục được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS An Khánh.

Trên cương vị là Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, cô luôn động viên, truyền cảm hứng cho mọi người cùng nhau cố gắng đưa thành tích nhà trường ngày một đi lên. Ba năm gần đây, Trường THCS An Khánh đều đạt Tập thể Lao động xuất sắc, đạt Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND TP Hà Nội.

Cá nhân cô Huyền được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2021; giải Nhì thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố năm học 2012-2013; giải Nhì giáo viên Tổng phụ trách giỏi năm học 2007-2008; giải Nhất cuộc thi "Tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam" qua ảnh online năm 2022 do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức cùng nhiều phần thưởng khác...

Nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần

Học sinh hăng hái tham gia các hoạt động thể dục thể thao tại trường.

Học sinh hăng hái tham gia các hoạt động thể dục thể thao tại trường.

Theo cô Huyền, CBQL, giáo viên, học sinh hiện có rất nhiều áp lực. Vì vậy cần phải có sức khỏe thể chất, tinh thần thật tốt để biến áp lực thành động lực, đáp ứng những yêu cầu về đổi mới giáo dục. Cô luôn quan tâm đến sức khỏe thể chất của giáo viên, học sinh và đẩy mạnh truyền thông để thay đổi nhận thức của mọi người.

"Tôi phân tích tuyên truyền để mọi người hiểu rằng, sức khỏe và tri thức luôn song hành với nhau. Nếu không có một cơ thể khỏe mạnh thì làm việc gì cũng ngần ngại. Khi có sức khỏe, tinh thần tốt chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ và thỏa sức sáng tạo" - cô Huyền nói.

Khu vui chơi ngoài trời với các thiết bị hỗ trợ tập luyện thể chất cho mọi người khi tới trường.

Khu vui chơi ngoài trời với các thiết bị hỗ trợ tập luyện thể chất cho mọi người khi tới trường.

Nhà trường lắp đặt khu vui chơi ngoài trời để tất cả mọi người đến trường đều có cơ hội để tham gia các hoạt động tăng cường thể lực. Cô Huyền động viên mỗi GV, HS chọn cho mình môn thể thao yêu thích và dành cho mình ít nhất 30 phút luyện tập mỗi ngày. Trường đã thành lập nhiều CLB thể thao.

Cũng theo cô Huyền, ở tất cả các môn học các em được trao đổi, chia sẻ, hợp tác để tăng cường trí tuệ và phát triển năng lực của mình. Nếu chúng ta không tổ chức các hoạt động thì các em sẽ không có sự gắn kết, tách rời tập thể. Vì vậy mà trường đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Lãnh đạo nhà trường và các em học sinh đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023.

Lãnh đạo nhà trường và các em học sinh đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023.

Để ghi nhận những cố gắng của thầy và trò trong các hoạt động, nhà trường tiến hành tuyên dương, khen thưởng kịp thời. Trường có 2 hình thức gồm: Thưởng nóng ngay sau khi thi kết thúc đợt thi vào giờ sinh hoạt dưới cờ để học sinh toàn trường chứng kiến, trưởng ban phụ huynh cùng phối hợp trao thưởng; hai là thưởng cuối kì và cuối năm học.

Những em dù không đạt giải, nhà trường vẫn thưởng, động viên vì các em đã nhiệt tình tham gia và cố gắng hết mình. Giáo viên có đóng góp, xây dựng ý tưởng cũng được thưởng, ghi nhận vào đánh giá thi đua hàng tháng.

Cô Huyền và các em học sinh trong một giờ học trên lớp.

Cô Huyền và các em học sinh trong một giờ học trên lớp.

"Thông qua các hoạt động tập thể, CBGVNV nhà trường ngày càng đoàn kết hơn. Giáo viên đến trường với tâm trạng thoái mái, vui vẻ. Học sinh năng động, tự tin, chăm ngoan. Thầy trò cùng nhau nỗ lực phấn đấu dạy và học để đưa nhà trường đạt thành tích Cờ đơn vị xuất sắc cấp thành phố" - cô Hoàng Thúy Hoa, giáo viên Ngữ văn Trường THCS An Khánh tâm sự.

Những sáng tạo trong quản lý của cô Huyền được hội đồng xét duyệt giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo" năm 2023 đánh giá cao.

Những sáng tạo trong quản lý của cô Huyền được hội đồng xét duyệt giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo" năm 2023 đánh giá cao.

Đánh giá cao sự sáng tạo trong quản lý, điều hành của cô Huyền - TS Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho rằng, sự quan tâm đến sức khỏe thể chất, tinh thần của giáo viên, học sinh đóng vai trò quan trọng ở mỗi nhà trường. Đây là cách tiếp cận mới, văn minh và mong muốn, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Trường THCS An Khánh sẽ tiếp tục làm tốt việc nâng cao thể chất, tinh thần cho CBGVNV và học sinh để lan tỏa cho các đơn vị bạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.