Nữ hiệu trưởng gom yêu thương xây trường hạnh phúc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cô Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân là tấm gương sáng, hết lòng với sự nghiệp giáo dục và học sinh thân yêu.

Cô Vũ Thị Ngọc Dung trong lần ký thoả thuận hợp tác với Trường đại học Quốc Tế-Đại học Quốc gia TPHCM
Cô Vũ Thị Ngọc Dung trong lần ký thoả thuận hợp tác với Trường đại học Quốc Tế-Đại học Quốc gia TPHCM

Hơn 30 năm qua, tình yêu thương dành cho thế hệ trẻ đã thôi thúc cô luôn làm việc bằng cả tâm huyết với mong muốn “góp nhặt những viên đá tình thương để xây dựng ngôi trường hạnh phúc”.

Năng động, sáng tạo

Từng là học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TPHCM) giai đoạn 1982-1985, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm TPHCM khoa Hóa, cô Dung về nhận công tác giảng dạy tại Trường THPT Thủ Thiêm (quận 2, nay là TP Thủ Đức). 3 năm sau cô được phân công về công tác tại Trường THPT Bùi Thị Xuân. Tại ngôi nhà thân yêu từng gắn bó trong những năm tháng phổ thông, với nỗ lực cống hiến không ngừng, năm 2005 cô Dung được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng và 2013 được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

Trong quá trình công tác, cô luôn thể hiện đức tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, giáo viên chân chính. Đặc biệt, từ khi giữ chức trách quản lý, cô Dung đã cùng hội đồng sư phạm nhà trường đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, phân ban, phân hoá học sinh ngay từ lớp 10. Do đó, nhiều năm qua, Trường THPT Bùi Thị Xuân luôn đứng trong tốp cao những trường trong cả nước có học sinh trúng tuyển vào đại học.

Cô Vũ Thị Ngọc Dung là một trong những hiệu trưởng tại TPHCM nhận giải thưởng Võ Trường Toản 2019.

Vũ Thị Ngọc Dung là một trong những hiệu trưởng tại TPHCM nhận giải thưởng Võ Trường Toản 2019.

Nhận thức tầm quan trọng của bộ môn Tiếng Anh, nữ Hiệu trưởng đã chỉ đạo tổ bộ môn đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường kỹ năng nghe, nói cho học sinh; tổ chức thêm nhiều chuyên đề, đầu tư các câu lạc bộ tiếng Anh, mời giáo viên bản ngữ về dạy IELTS…

Song song đó, với tầm nhìn đào tạo học sinh toàn cầu, cô mạnh dạn đi đầu trong việc tổ chức dạy ngoại ngữ 2, dạy Toán-Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh tự chọn cho học sinh khối 10 và 11.

Cô Dung cho biết, ngoài tiếng Anh, nhà trường đã triển khai giảng dạy 5 ngoại ngữ 2 gồm: Tiếng Đức, tiếng Hàn, Nhật, Trung và tiếng Pháp. Nhờ không ngừng đổi mới chương trình giảng dạy đã giúp học sinh ngày càng yêu thích và đạt được kết quả cao, cũng như thành tích xuất sắc và giành được nhiều học bổng trong các cuộc thi, các dự án của viện Goethe, trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn,…

Với tâm huyết đem lại hành trang cho học sinh, cô Dung triển khai nhiều kế hoạch giáo dục toàn diện, tăng cường các hoạt động ngoại khoá, kỹ năng sống cần thiết cho việc học và cuộc sống. Học sinh được học các kỹ năng như: Kỹ năng giao tiếp, nói chuyện trước đám đông, phòng tránh bạn bè xấu, thoát hiểm, sáng tạo,…

Bên cạnh đó, hơn 5 năm qua, Tổ bộ môn Văn của Trường Bùi Thị Xuân triển khai thành công tiết đọc sách cho học sinh khối 10, 11. Ngoài ra, các em khối 11 còn được trải nghiệm trong môi trường quân đội với thời gian 3 ngày, nhằm học tính kỷ luật, nghiêm túc của quân ngũ.

Đặc biệt, để học sinh có thể nấu được các món ăn đơn giản, từ năm 2015, cô Dung tổ chức lớp nấu ăn cho khối 12 ở học kỳ 1 mỗi tuần 2 tiết. Lớp học thu hút nhiều học sinh đăng ký tham gia. Ngoài ra, từ năm 2017, lo cho các em cuối cấp trong quá trình học tập sẽ căng thẳng, mệt mỏi, cô Vũ Thị Ngọc Dung còn mời huấn luyện viên Yoga về dạy. "Học sinh đã làm quen với các bài tập đơn giản, giúp cải thiện sức khỏe, biết kiềm chế cảm xúc, thư giãn và giảm căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ học mệt nhọc”, cô Dung chia sẻ.

Hạnh phúc của cô hiệu trưởng

Bằng nhiều hình thức phong phú, thứ hai hàng tuần, bên cạnh công tác sơ kết thi đua khen thưởng, nhà trường tổ chức tuyên truyền dưới hình thức báo cáo chuyên đề, thi đố về các ngày chủ điểm về lịch sử truyền thống dân tộc, luật giao thông, phòng chống bạo lực học đường,…

Đồng thời trường tổ chức sinh hoạt chủ điểm, chủ đề hàng năm như: 20/10, 20/11, 22/12, 9/1, 3/2, 8/3, 26/3, giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5, hành trình đến với bảo tàng, tổ chức đêm văn nghệ “Xuân yêu thương” gây quỹ khuyến học, khuyến tài.

Nổi bật là chương trình “Trái tim yêu thương” đã khích lệ và động viên những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí nghị lực vươn lên trong học tập. Nhờ vậy nhà trường đã đạt hiệu quả cao trong việc giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong suốt 30 năm công tác, cô Dung luôn là giáo viên, người quản lý hết lòng thương yêu, quan tâm và lo lắng cho học sinh. Cô Dung cho hay: “Tôi thường dặn đồng nghiệp của mình, bất cứ học sinh nào gặp khó khăn cũng phải báo với ban giám hiệu, để nhà trường, hay thậm chí là bản thân tôi sẽ đứng ra giúp đỡ. Trường không bao giờ để học sinh khó khăn do không có tiền đóng học phí mà phải nghỉ học, cũng không bao giờ để trò sa ngã, vướng vào các tệ nạn,…”.

Cô Vũ Thị Ngọc Dung luôn nỗ lực xây dựng tập thể sư phạm có tinh thần đoàn kết.

Cô Vũ Thị Ngọc Dung luôn nỗ lực xây dựng tập thể sư phạm có tinh thần đoàn kết.

Với lối sống giản dị, lành mạnh, gần gũi, quan tâm và giúp đỡ học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trong trường bằng tất cả khả năng của mình, đến nay cô Dung đã xây dựng được ngôi Trường THPT Bùi Thị Xuân thân thiện, tương thân tương ái để cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường luôn yên tâm công tác. “Năm 2014, tôi thành lập học bổng “Trái tim yêu thương”, mỗi học kỳ vận động nhà hảo tâm, phụ huynh và học sinh khoảng 70 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng). Những suất học bổng này đã chia sẻ một phần khó khăn cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong trường”, cô Dung cho hay.

Nhận thức rõ chức trách, nhiệm vụ được giao, cô Dung luôn cùng với ban giám hiệu nhà trường xây dựng một tập thể sư phạm có tinh thần đoàn kết, năng động, tâm huyết trong việc giáo dục thế hệ trẻ.

Cô Dung chia sẻ: “Với hơn 30 năm trong nghề giáo, tôi và các giáo viên luôn mong muốn truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm cho học sinh. Được nhìn các em lúc bỡ ngỡ bước chân vào trường, rồi chứng kiến các em trưởng thành đầy tươi vui khi cầm trên tay giấy báo đại học, đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mình”.

Với sự nỗ lực của cô Vũ Thị Ngọc Dung cũng như các giáo viên và học sinh, những năm qua Trường THPT Bùi Thị Xuân nhiều lần được nhận Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của UBND TPHCM, Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động TPHCM, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt năm 2015, Trường THPT Bùi Thị Xuân vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước-ghi nhận những đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ