Nữ điều dưỡng giành lại sự sống cho cháu bé 19 tháng đuối nước ngưng tim

GD&TĐ - Cháu bé 19 tháng tuổi ở Quảng Trị bị đuối nước, rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở được nữ điều dưỡng sơ cứu, cứu sống kịp thời.

Cháu bé được xuất viện sau hơn 1 tuần điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.
Cháu bé được xuất viện sau hơn 1 tuần điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Sáng 17/11, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, sau nhiều ngày điều trị tại Khoa Nhi, cháu T.N.G.P. (19 tháng tuổi) ở xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị đã bình phục và xuất viện.

Trước đó, cháu P. bị đuối nước ở gần nhà. Khi được người thân đưa lên bờ, bé rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở, người tím tái.

Người thân nhanh chóng liên hệ với chị Lê Thị Hà - điều dưỡng Khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đang sinh sống gần đó.

Khi tiếp cận cháu bé, trong thời gian ngắn, điều dưỡng này nhanh chóng áp dụng các biện pháp để khai thông đường thở, hút sạch dịch hô hấp, tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) liên tục. Đồng thời, hỗ trợ hô hấp, kiểm tra tuần hoàn, ổn định ban đầu trước khi vận chuyển.

Sau vài phút hồi sức, nhịp tim bé đập trở lại, da hồng hơn. Sau đó, cháu bé được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục cấp cứu nâng cao rồi chuyển đến Khoa Nhi – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị điều trị chuyên sâu.

Tại khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh nhi tiếp tục được điều trị chuyên sâu với thở máy xâm nhập, vận mạch, chống phù não, hỗ trợ hô hấp tuần hoàn.

Sau nhiều ngày điều trị bệnh nhi ổn định, được xuất viện ngày chiều 16/11 và không để lại di chứng.

Bác sĩ Nguyễn Khánh Linh - Phó trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau khi nữ điều dưỡng tiếp cận cháu bé vừa được gia đình vớt từ dưới nước lên thì đã ngừng thở, ngừng tim. Ngay sau đó, với kinh nghiệm của mình, nữ điều dưỡng thực hiện sơ cứu và liên hệ với bệnh viện gần nhất để cấp cứu tiếp theo.

“Trong trường hợp này, nhờ phản ứng nhanh và sơ cứu kịp thời nên cháu bé có nhịp tim trở lại. Nếu để lâu sẽ dẫn đến thiếu khí và tổn thương não", bác sĩ Linh cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều cha mẹ đang “đi sau một bước” trong chính thế giới của con mình. Ảnh: INT.

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ quá phụ thuộc AI?

GD&TĐ - Trí tuệ nhân tạo đang bước vào đời sống của thanh thiếu niên nhanh hơn bao giờ hết. Khi khoảng cách nhận thức giữa các thế hệ ngày càng lớn, câu hỏi đặt ra không phải là có nên cấm trẻ dùng AI hay không, mà là làm thế nào để cha mẹ không đánh mất kết nối với con trong chính thế giới số mà các em đang sống.

Vinhome Hải Vân Bay Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com sách đọc online