Nữ diễn viên U50 Hồ Hạnh Nhi mang thai lần 3

GD&TĐ - Đối với nữ diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi năm nay vô cùng đặc biệt.

Hồ Hạnh Nhi có tên tiếng Anh là Myolie Wu là một nữ diễn viên truyền hình - diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch nói, ca sĩ, người mẫu, người mẫu ảnh kiêm nhà kinh doanh nổi tiếng người Hồng Kông. Cô từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB.

Hồ Hạnh Nhi được khán giả biết đến qua các vai chính trong các bộ phim truyền hình ăn khách của Hồng Kông như: Vạn phụng chi vương, Tòa án lương tâm, Bao la vùng trời 2, Mẹ chồng khó tính, Loạn thế giai nhân, Bước ngoặt cuộc đời,...

Những thành công ngoài mong đợi của các bộ phim truyền hình ấy đã đem lại cho cô nhiều giải thưởng danh giá về diễn xuất như: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên được yêu thích nhất, Nữ diễn viên tiến bộ nhất,...

Bên cạnh đó, Hồ Hạnh Nhi còn thành công ở lĩnh vực âm nhạc.

Hồ Hạnh Nhi đăng tải bức ảnh mình đang mang thai.
Hồ Hạnh Nhi đăng tải bức ảnh mình đang mang thai.

Đối với nữ diễn viên Hong Kong Hồ Hạnh Nhi năm nay vô cùng đặc biệt.

Trong bức hình đăng tải lên Instagram, Hồ Hạnh Nhi mặc áo len Giáng sinh đáng yêu, tạo dáng trước cây thông Noel và thông báo về việc mình đang mang thai lần thứ 3.

Cư dân mạng đổ xô bày tỏ sự ủng hộ và chúc mừng đối với vợ chồng Hồ Hạnh Nhi. Bên dưới mục bình luận, bạn bè, đồng nghiệp cùng hàng nghìn khán giả đồng loạt gửi lời chúc mừng nữ diễn viên đình đám một thời của TVB, mong cô tĩnh dưỡng, chăm sóc bản thân thật tốt để chờ ngày lâm bồn suôn sẻ.

Em bé này sẽ là con thứ ba của Hồ Hạnh Nhi. Trước đó, cô có hai người con trai, Brendan ba tuổi và Ryan 17 tháng tuổi.

Trước đó, người đẹp 41 tuổi bày tỏ mong muốn có thêm một người con, bởi theo cô, "con gái là ngọt ngào nhất".

Trong bài đăng thông báo của mình, cô viết: "Tôi luôn cảm thấy rằng có ba đứa con sẽ là một điều rất đẹp và hạnh phúc. Tôi muốn nói với mọi người vào Giáng sinh năm 2020 rằng điều ước bấy lâu của tôi đã thành hiện thực".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành Trường PTNT Tiểu học & THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

'Trang mới' nơi vùng biên

GD&TĐ - Hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là một quyết sách có ý nghĩa chiến lược, tháo gỡ nút thắt lớn của giáo dục vùng khó.

Phòng học STEM tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Đinh Thanh Kháng. Ảnh: NTCC

Giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông: Đưa cơ hội đến vùng khó

GD&TĐ - Từ năm học 2026 - 2027, AI được triển khai đại trà trong giáo dục phổ thông. Để công nghệ này thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đổi mới dạy học, các địa phương cần chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, thiết bị, học liệu và đội ngũ, nhất là tại những nơi còn thiếu thốn về điều kiện.