Thông tin này được tờ The War Zone (TWZ) đăng tải, theo đó các khoản lỗ của chương trình chủ yếu là do giá cổ phiếu của công ty giảm đáng kể, tụt 49% trong quý đầu tiên của năm 2025. Theo dự báo,thông số này có khả năng tiếp tục lao dốc.
Những thiệt hại như vậy không phải là cuối cùng. Ví dụ vào năm ngoái chương trình B-21 đã gây ra thiệt hại tài chính cho công ty lên tới 1,2 tỷ đô la.
Theo ghi nhận, tổn thất của chương trình B-21 trong quý đầu tiên của năm 2025 là 477 triệu đô la.
Đại diện Northrop Grumman cho hay, những tổn thất như vậy trong các dự án lớn là điều hoàn toàn có thể dự đoán được, nhưng tình hình hiện tại đang trở nên phức tạp hơn do bất ổn chính trị ở Hoa Kỳ cũng như các hạn chế về hải quan do chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra.
Công ty hy vọng rằng việc đưa vào sản xuất hàng loạt sẽ mang lại cơ hội cải thiện hiệu quả tài chính của chương trình. Không lực Hoa Kỳ có kế hoạch đặt hàng 145 máy bay ném bom loại này để thay thế phi đội B-1B và B-2.
Ngoài ra Northrop Grumman cho biết thêm rằng khoản lỗ 477 triệu đô la chủ yếu là do chi phí sản xuất B-21 tăng cao.

Bà Kathy Worden - Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Northrop Grumman giải thích: “Động lực chính là những thay đổi trong quy trình sản xuất được thực hiện, cũng như chi phí vật liệu dự kiến tăng - một phần là do tác động kinh tế vĩ mô đến giá nguyên liệu thô”.
Theo bà Worden, công ty sẽ có thể thu được lợi nhuận ổn định sau khi bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay, nhưng cho đến lúc đó, Northrop Grumman sẽ phải chịu tổn thất tài chính đáng kể.
Giá cổ phiếu của Northrop Grumman Corporation (NOC) trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đóng cửa ở mức 464,08 đô la, giảm 11,16% so với ngày hôm trước.
Trong 24 giờ qua, giá cổ phiếu đã mất 11,5% giá trị - mức giảm liên quan đến kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2025, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích.