Nord Stream AG phát hiện những chiếc hố ở nơi xảy ra vụ nổ đường ống dẫn khí đốt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công ty Nord Stream AG vận hành đường ống Nord Stream cho biết đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu ban đầu tại địa điểm xảy ra vụ nổ cuối tháng 9.

Nơi xảy ra vụ nổ đường ống Nord Stream.
Nơi xảy ra vụ nổ đường ống Nord Stream.

Trên trang web của mình, Nord Stream AG cho biết tính đến ngày 2/11/2022, Nord Stream AG đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu ban đầu tại địa điểm đường ống dẫn khí đốt đầu tiên bị hư hỏng trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển.

Các nghiên cứu đầu tiên của Nord Stream AG tại nơi xảy ra tai nạn cho thấy có những hố dưới đáy biển được cho là do con người tạo ra với độ sâu từ 3 đến 5m, cách nhau khoảng 248m.

Cũng có thông tin cho rằng đoạn đường ống nằm giữa các miệng hố này đã bị phá hủy hoàn toàn. Sự lan rộng của các mảnh vỡ của đường ống bị phá hủy ít nhất là 250m.

Các chuyên gia tiếp tục phân tích dữ liệu thu được trong quá trình khảo sát.

Ngày 26/9, các vụ nổ đã xảy ra tại 3 trong số 4 tuyến của đường ống Nord Stream 1 và 2 được xây dựng để mang tổng cộng 110 tỷ mét khối khí đốt hàng năm của Nga đến châu Âu.

Vụ việc đã làm ngưng trệ việc cung cấp khí đốt cho Đức trước mùa lạnh, khiến giá khí đốt tăng và việc tìm các nguồn thay thế trong Liên minh châu Âu gặp khó khăn.

Theo IZ/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ