Nóng cuộc chiến trụ hạng đấu trường V-League

GD&TĐ - Cuộc chiến cạnh tranh suất trụ hạng giải đấu cao nhất Việt Nam mùa tới còn nóng bỏng với 3 cái tên gồm Dược Nam Hà Nam Định, Hải Phòng và đội chủ sân Tam Kỳ, Quảng Nam.

Thanh Hoá, Đà Nẵng, Hải Phòng chính thức trụ hạng.
Thanh Hoá, Đà Nẵng, Hải Phòng chính thức trụ hạng.

Sở dĩ trụ hạng chỉ còn là cuộc đua “tam mã” bởi kết quả vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2020 đã giúp Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa chính thức đủ điều kiện góp mặt tại đấu trường V-League mùa sau.

Trận đấu muộn nhất vòng 2 giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng chiều 16/10 đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà xứ Nghệ.

Chiến thắng tối thiểu giúp đội chủ sân Vinh chính thức trụ hạng sớm 3 vòng đấu và đồng thời vươn lên dẫn đầu bảng nhóm B với 21 điểm.

Trước đó, với cùng 19 điểm hai đội SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa cũng đã “kê gối ngủ cao đầu” khi giành quyền trụ hạng sớm.

Thế nên, cuộc chiến trụ hạng còn lại của nhóm B đến thời điểm hiện tại sẽ chỉ còn Dược Nam Hà Nam Định (17 điểm), Hải Phòng (13 điểm) và Quảng Nam với 9 điểm.

Bảng xếp hạng nhóm B
Bảng xếp hạng nhóm B

Dù yếu thế, nhưng xét về mặt lý thuyết thì Quảng Nam vẫn còn cơ hội trụ hạng nếu họ giành trọn vẹn 9 điểm ở 3 vòng đấu cuối, trong khi đối thủ Dược Nam Hà Nam Định và Hải Phòng sảy chân.

Theo lịch thi đấu, thầy trò tân HLV Nguyễn Thành Công sẽ có liên tiếp 2 trận đấu trên sân nhà ở các vòng 3, 4 lần lượt gặp đối thủ Dược Nam Hà Nam Định, Đà Nẵng và chuyến làm khách đến sân nhà Hải Phòng ở vòng 5.

Bảng xếp hạng nhóm A.
Bảng xếp hạng nhóm A. 

Trong khi đó, ở nhóm A cạnh tranh ngôi vương cơ hội vẫn được chia đều cho 4 đội gồm Viettel (28 điểm), Sài Gòn (27 điểm), Hà Nội FC (26 điểm) và Than Quảng Ninh (25 điểm).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Thảo và các em học sinh.

Mở 'cánh cửa số' cho học sinh vùng cao

GD&TĐ - Cô giáo Đoàn Thị Phương Thảo tận tâm mang công nghệ số đến với học sinh vùng cao, giúp các em tiếp cận kiến thức mới, vượt qua khó khăn địa lý.

Thay vì né tránh bất đồng, cha mẹ và con cần có không gian để cùng trao đổi, lắng nghe.

Biến bất đồng thành đối thoại

GD&TĐ - Khi một đứa trẻ nói “con ghét bố mẹ”, điều đó không có nghĩa mọi giới hạn trong gia đình cần được gỡ bỏ, cũng không có nghĩa cha mẹ phải chấp nhận mọi mong muốn của con.