Nơm nớp đi ngang con đường ở thủ đô trải đầy lông, da của gia cầm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thời gian gần đây đường Trục Phía Nam, đoạn qua xã Liên Châu, huyện Thanh Oai (Hà Nội) xảy ra tình trạng phơi, vứt lông và da chân của gia cầm ra 1 làn đường khiến nhiều người đi ngang qua đây không khỏi 'ngao ngán'.

Đoạn đường dài được vứt lông và da chân gia cầm khiến nhiều người đi ngang qua phải 'ngao ngán'.
Đoạn đường dài được vứt lông và da chân gia cầm khiến nhiều người đi ngang qua phải 'ngao ngán'.

Đường Trục Phía Nam của Hà Nội được coi là đường trục kết nối nội, ngoại thành dài nhất thủ đô. Đường chạy song song với các trục Tố Hữu, Quang Trung, Quốc lộ 6.

Nhiều ngày qua, rất nhiều người dân đi qua khu vực xã Liên Châu hướng về nội thành đã bắt gặp 1 đoạn đường dài khoảng hơn 200m được phơi, vứt lông, da chân của gia cầm gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường.

Lông gia cầm được vứt, phơi chiếm hết 1 làn đường.

Lông gia cầm được vứt, phơi chiếm hết 1 làn đường.

Theo ghi nhận vào tối 8/8, cho dù trời mưa nhưng lông gia cầm vẫn còn nguyên trên tuyến đường.

Theo ghi nhận vào tối 8/8, cho dù trời mưa nhưng lông gia cầm vẫn còn nguyên trên tuyến đường.

Lông gia cầm được vứt, phơi khá dày trên mặt đường.

Lông gia cầm được vứt, phơi khá dày trên mặt đường.

Theo anh Tài, người hay đi qua tuyến đường trên cho biết, lông và da chân của gia cầm đã xuất hiện ở đây từ lâu. Ngày nắng, gió... xe đi qua lông bay khắp nơi, mùi rất khó chịu.

Theo anh Tài, người hay đi qua tuyến đường trên cho biết, lông và da chân của gia cầm đã xuất hiện ở đây từ lâu. Ngày nắng, gió... xe đi qua lông bay khắp nơi, mùi rất khó chịu.

Những ngày mưa lại rất trơn, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, anh Tài cho biết thêm.

Những ngày mưa lại rất trơn, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, anh Tài cho biết thêm.

Đêm tối, trời mưa tuyến đường này trở thành điểm ' đen' cho các phương tiện, nhất là xe máy.

Đêm tối, trời mưa tuyến đường này trở thành điểm ' đen' cho các phương tiện, nhất là xe máy.

Không chỉ vậy, da chân của gia cầm được vứt, phơi nơi đây bị phân hủy gây mùi rất khó chịu.

Không chỉ vậy, da chân của gia cầm được vứt, phơi nơi đây bị phân hủy gây mùi rất khó chịu.

Dọc tuyến đường dài khoảng hơn 200m là lông gia cầm và da chân gia cầm khiến nhiều người đi ngang qua phải ' ngao ngán'.

Dọc tuyến đường dài khoảng hơn 200m là lông gia cầm và da chân gia cầm khiến nhiều người đi ngang qua phải ' ngao ngán'.

Nhiều người dân đi ngang qua đây hy vọng những hành vi phơi, vứt lông và da chân gia cầm trên sẽ không còn và tuyến đường sẽ được dọn dẹp trong thời gian sớm để đảm bảo về an toàn giao thông cũng như vệ sinh môi trường.

Nhiều người dân đi ngang qua đây hy vọng những hành vi phơi, vứt lông và da chân gia cầm trên sẽ không còn và tuyến đường sẽ được dọn dẹp trong thời gian sớm để đảm bảo về an toàn giao thông cũng như vệ sinh môi trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ